Bắt giữ nhiều đối tượng cướp giật tài sản tại thành phố Thanh Hóa

NDO - Ngày 28/10, Công an thành phố Thanh Hóa cho biết: Tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, Cảnh sát hình sự Công an thành phố tập trung xác minh, điều tra rõ, bắt các đối tượng cướp giật tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
Các đối tượng cướp giật tài sản bị bắt giữ.
Các đối tượng cướp giật tài sản bị bắt giữ.

Các đối tượng thường điều khiển phương tiện lưu hành trên các tuyến phố, đoạn đường vào thời điểm ít người tham gia giao thông, để ý những phụ nữ đi một mình nghe điện thoại, có mang theo tài sản trên người, treo ở tay lái xe, giỏ xe…, thì vượt lên áp sát, cướp giật tài sản, rồi tẩu thoát.

Qua xác minh, điều tra, Công an thành phố Thanh Hóa bắt giữ Trần Ngọc Thịnh, sinh năm 1991, ở xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa và Lê Văn Mạnh, sinh năm 1996, ở xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc là thủ phạm đã gây ra vụ cướp giật tài sản của người đi đường xảy ra tại phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa ngày 4/10.

Hai đối tượng khai nhận còn gây ra một vụ cướp giật khác trên địa bàn xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn.

Bắt giữ nhiều đối tượng cướp giật tài sản tại thành phố Thanh Hóa ảnh 1
Các đối tượng cướp giật tài sản bị bắt giữ.

Tiếp đó, ngày 13/10, Công an thành phố Thanh Hóa khởi tố vụ án, tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Văn Long, sinh năm 1995 và Nguyễn Như Chung, sinh năm 1994, đều ở xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn về tội cướp giật tài sản.

Hai đối tượng thừa nhận đã gây ra vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn phường Quảng Thịnh và phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.