Hà Nam bắt nhóm đối tượng cướp giật tài sản theo hội nhóm trên mạng xã hội

NDO -

Ngày 29/3, Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng cướp giật tài sản tại các cửa hàng kinh doanh điện thoại.

Công an thành phố Phủ Lý lấy lời khai từ các đối tượng cướp giật tài sản.
Công an thành phố Phủ Lý lấy lời khai từ các đối tượng cướp giật tài sản.

Ngày 21/3, Công an thành phố Phủ Lý đã tiếp nhận trình báo của nhân viên cửa hàng điện thoại FPT shop thuộc tổ Hồng Phú, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý. Theo trình báo, có nhóm đối tượng nam giới vào cửa hàng giả vờ mua điện thoại rồi cướp giật bỏ chạy ra ô-tô đang mở cửa chờ sẵn rồi tẩu thoát.

Đến ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý đã xác định 4 đối tượng gây ra vụ cướp giật gồm: Nguyễn Đình Hiệp trú tại phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, Hà Nam; Đỗ Minh Hưng trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai; Nguyễn Tú Anh, trú tại Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội và Đỗ Đức Cường, trú tại xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Đáng chú ý, tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Chúng đều là những người đang nợ nần, tham gia hội, nhóm “Hội những người vỡ nợ thích làm liều” trên Facebook, rồi rủ nhau đi cướp tài sản. Trước khi bị bắt, chúng đã thực hiện một vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thị xã Duy Tiên, Hà Nam, tang vật là điện thoại IPhone13 Pro max, trị giá khoảng 37 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.