Lý lịch của tên tội phạm này đã được làm rõ, hắn tên Ngô Thiên Vũ (SN 1977, quê xã Tam Mỹ, Núi Thành, Quảng Nam), năm 1993 Vũ lên sống cùng gia đình tại huyện Cư Ngar, Đác Lắc; năm 2000 bị xử phạt 18 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mãn hạn tù, Vũ vẫn tiếp tục đi lừa đảo.
Đã có rất nhiều nạn nhân của tên lừa đảo này đã liên hệ với Công an quận Bình Tân để trình báo. Cụ thể: Chị Lê Tuyết Nhung, SN 1970, ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân cho biết, lợi dụng sự quen biết, lúc 22 giờ ngày 9-5-2005 Vũ mặc đồ công an đến và mượn của chị chiếc xe Wave biển số 52K9-8711 nói đi công tác ở bến xe Miền Tây nhưng sau đó đi luôn không trở lại. Cùng cảnh ngộ như chị Nhung, anh Nguyễn Văn Toàn, SN 1983, quê Tân Hiệp, Kiên Giang cũng bị Vũ lừa chiếc xe Honda; ngày 7-1-2005, Vũ mặc đồ công an gặp anh Toàn trên xe ô-tô về Kiên Giang, Vũ nói là đi công tác ở miền Tây, sau đó xin về nhà anh Toàn ngủ qua đêm, tối hôm đó hai người đi uống cà phê, Vũ mượn anh Toàn chiếc xe Wave biển số 68F8-9065 rồi chiếm đoạt luôn. Cũng thủ đoạn trên, Vũ đã lừa của chị Bùi Thị Thúy, SN 1965, ngụ Đồng Nai một chiếc xe Dream biển số 78F5-5058 vào ngày 13-12-2004...
Ngoài ra, trong quá trình đấu tranh khai thác tên Vũ còn thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo nữa cũng với “mác” công an. Từ đầu năm 2004 đến nay, Vũ đã lừa hàng chục vụ mà hắn không thể nhớ hết. Đó là khoảng tháng 1-2004, Vũ lừa của chị Trương Thị Lý ở Ninh Hòa - Nha Trang - Khánh Hòa một chiếc xe Wave; tháng 11-2004 lừa của chị Nguyễn Thị Lan ở Cửa Lò - Nghệ An một xe Wave; lừa của ông Bảo ở khu công nghiệp Biên Hòa 2 - Đồng Nai một xe Attila biển số 60S1-3060 vào tháng 3-2005; lừa của anh Long ở P13, quận Tân Bình một xe Citi vào khoảng tháng 1-2005; lừa của anh Nguyễn Văn Minh, ngụ Đồng Nai một xe Wave vào tháng 5-2004; lừa của chị Xuân ở quận Tân Bình số tiền 6,1 triệu đồng vào tháng 3-2005.
Hầu hết các nạn nhân bị Vũ lừa đều do quá chủ quan, mất cảnh giác, tin tưởng y là công an thật nên dễ dàng giao xe, tiền mà không hề nghi ngờ. Số tài sản mà Vũ lừa được là rất lớn lên đến hàng trăm triệu đồng, nhưng tất cả chỉ phục vụ cho nhu cầu ăn chơi, bài bạc của Vũ. Vụ án hiện đang được Công an quận Bình Tân tiếp tục điều tra làm rõ. Những ai còn là nạn nhân của Ngô Thiên Vũ xin liên lạc với Công an quận Bình Tân để cung cấp thông tin.