Bắt giữ 3 tàu cá vi phạm khai thác thủy sản ở vùng biển Nghệ An

NDO -

Ba tàu dã cào đang vi phạm khai thác thủy sản trên vùng biển huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã bị Bộ đội Biên phòng Nghệ An phát hiện, bắt giữ.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An kéo các tàu cá vi phạm vào bờ.
Bộ đội Biên phòng Nghệ An kéo các tàu cá vi phạm vào bờ.

Nhằm chấn chỉnh lại hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển tỉnh Nghệ An, hạn chế thấp nhất khai thác trái phép, ngày 1/11, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã ra quân đấu tranh ngăn chặn hoạt động khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển Nghệ An.

Tại vùng biển huyện Diễn Châu, cách bờ khoảng 4 hải lý, tàu Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã phát hiện 2 phương tiện tàu cá: NA 80169 TS của Nguyễn Ngọc Dương và NA 2562 TS của Cao Khắc Thường đều trú tại xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) đang vi phạm khai thác thủy sản trên biển.

Chiều cùng ngày, cũng tại vùng biển huyện Diễn Châu, lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An tiếp tục phát hiện tàu cá N 80117TS, do Nguyễn Trung Dũng, trú tại xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) làm thuyền trưởng vi phạm khai thác trên biển.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã lập biên bản, đưa 3 tàu cá cùng các đối tượng về cảng Lạch Quèn và cảng Cửa Lò neo đậu, xử lý theo quy định của pháp luật.