Hiện trường sập cầu treo Kẻ Nính.

Nghệ An: Sở Giao thông vận tải báo cáo nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính

Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu, ở xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu xảy ra vào ngày 6/3/2024, Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả kiểm tra vụ việc. Báo cáo cũng chỉ ra nguyên nhân khiến cây cầu này bị đổ sập.
Quang cảnh điểm cầu hội nghị của tỉnh Nghệ An ở thành phố Vinh.

Nghệ An kiến nghị Trung ương nghiên cứu và có các quy định cụ thể về lực lượng kiểm ngư cấp tỉnh

Chiều 22/4, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (khai thác IUU) và phát triển thủy sản bền vững.
Các đại biểu cắt băng khánh thành tượng V.I.Lenin.

Khánh thành tượng V.I. Lenin tại thành phố Vinh, Nghệ An

Sáng 16/4, nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh Vladimir Ilyich Lenin (22/4/1870-22/4/2024), tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) long trọng tổ chức lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lenin. Đây là một sự kiện có ý nghĩa văn hóa sâu sắc trong quan hệ hữu nghị giữa 2 tỉnh nói riêng, Việt Nam và Liên bang Nga nói chung.
Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ bản Lau, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương.

Nỗ lực phát triển Đảng ở miền tây Nghệ An

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An không còn những thôn, bản “trắng” chi bộ do các cấp ủy đã tích cực triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 về xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, tình trạng “trắng” chi bộ có thể tái diễn vì nhiều chi bộ ở khu vực biên giới đang khó khăn về nguồn phát triển đảng viên, đòi hỏi các địa phương nỗ lực nhiều hơn nữa.
Biển Cửa Lò được thiên nhiên ưu đãi với bãi cát trắng mịn, thoải dài, làn nước trong xanh.

Thổi làn gió mới cho mùa du lịch Cửa Lò năm 2024

Mùa du lịch năm 2024, thị xã Cửa Lò hướng đến mục tiêu đón và phục vụ hơn 4 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt khách; doanh thu du lịch đạt 4.200 tỷ đồng. Để đạt được những mục tiêu đề ra, thị xã Cửa Lò đang tập trung tối đa nguồn lực để chỉnh trang đô thị, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn để thu hút du khách về với phố biển.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Thảo luận, cho ý kiến về xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

Chiều 29/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để nghe báo cáo về nội dung xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển tỉnh Nghệ An theo tinh thần Nghị quyết số 39, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đồn Biên phòng Mỹ Lý huy động lực lượng xuống địa bàn phối hợp người dân lợp lại mái nhà do giông lốc và mưa đá gây ra.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An giúp dân khắc phục hậu quả giông lốc, mưa đá

Để giúp nhân dân trên địa bàn nhanh chóng ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả giông lốc, mưa đá, các Đồn Biên phòng Mỹ Lý và Nhôn Mai (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã huy động lực lượng xuống địa bàn nắm tình hình thiệt hại, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng khắc phục hậu quả.
Môi trường độc hại bên trong xưởng sản xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến. (Ảnh cắt từ video clip)

Công ty chi trả bồi thường đối với 5 trường hợp tử vong

Ngày 28/3, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết: Công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến (Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc) vừa thực hiện chi trả bồi thường cho 5 trường hợp lao động là người trên địa bàn tử vong do bệnh nghề nghiệp.
Đường Bình Minh, đoạn đường trước Quảng trường Bình Minh có tốc độ thi công nhanh nhất, đạt hơn 98% khối lượng công việc. Hiện phương tiện giao thông đã có thể lưu thông được cả hai phía.

Cửa Lò gấp rút hoàn thiện các công trình trọng điểm để đón mùa du lịch biển

Nhằm tạo nên diện mạo mới để thu hút du khách, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đang tập trung chỉnh trang đô thị, kiến tạo các không gian “xanh, sạch, đẹp, hài hòa”. Chỉ còn hơn nửa tháng nữa, mùa du lịch Cửa Lò năm 2024 sẽ chính thức được khai trương. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, địa phương đang gấp rút hoàn thiện các công trình trọng điểm.
Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu.

Gấp rút thi công tuyến cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt để kịp cán đích theo kế hoạch

Để đưa dự án thành phần đường bộ cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt đoạn từ đầu tuyến (Quốc lộ 7, huyện Diễn Châu) đến nút giao Quốc lộ 46B (xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) về cán đích vào dịp 30/4/2024 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải, doanh nghiệp dự án, và các nhà thầu đang chạy đua với thời gian, bố trí nhiều mũi thi công, gấp rút hoàn thiện các hạng mục còn lại.
Toàn cảnh hội nghị.

Rút kinh nghiệm công tác phòng, chống khai thác IUU, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên khu vực biên giới biển Nghệ An

Chiều 18/3, tại đồn Biên phòng Diễn Thành, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm trên khu vực biên giới biển.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) hỗ trợ nhân dân làm đường giao thông.

Tạo động lực để nhân dân biên giới vươn lên thoát nghèo

Đồn Biên phòng Tam Hợp đứng chân trên địa bàn xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, có nhiệm vụ quản lý bảo vệ đoạn biên giới dài 25,724 km, cùng bốn cột mốc (từ cột số 425 đến 428) và năm cọc dấu, tiếp giáp với huyện Thoong My Xay, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, nước bạn Lào.