Bắt đối tượng trong đường dây đưa bệnh nhân 1440 nhập cảnh

NDO -

Ngày 31-12, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, liên quan đến đường dây đưa bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép, Công an tỉnh An Giang đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ Phan Thanh Hùng, 39 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, huyện An Phú, An Giang để điều tra về hành vi tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép.

Đối tượng Hùng (Ảnh do Công an tỉnh An Giang cung cấp).
Đối tượng Hùng (Ảnh do Công an tỉnh An Giang cung cấp).

Trước mắt, Công an tỉnh Bình Dương đã đưa đối tượng Hùng đi cách ly y tế tập trung tại Bình Dương, ngành y tế cũng đã cho lấy mẫu để xét nghiệm xem đối tượng Hùng có bị nhiễm Covid-19 hay không. Do đối tượng Hùng liên quan đến vụ án gây hậu quả nghiêm trọng nên lực lượng công an đã giám sát nghiêm. 

Công an tỉnh An Giang cung cấp, qua điều tra, thu nhập thông tin, Công an tỉnh đã xác định một số đối tượng nghi vấn liên quan trong đường dây tổ chức đưa rước BN1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào biên giới Việt Nam tại khu vực xã Khánh Bình, huyện An Phú, An Giang. Sau khi hay tin bệnh nhân 1440 bị nhiễm Covid-19, đối tượng Hùng đã lẩn trốn. 

Xác định Hùng là đối tượng liên quan trong đường dây đưa người nhập cảnh trái phép, Công an tỉnh An Giang đã tung lực lượng trinh sát theo dõi và phát hiện Hùng đang lẩn trốn tại Bình Dương nên đã phối hợp Công an tỉnh Bình Dương để bắt giữ Hùng.

Công an tỉnh An Giang cho biết, sau khi đối tượng Hùng có kết quả xét nghiệm và hết thời gian cách ly theo quy định, sẽ di lý về An Giang để tiếp tục xử lý.

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19