Bắt đầu lấy đất ra khỏi lồng bao để giải cứu bé 10 tuổi bị mắc kẹt tại Đồng Tháp

NDO - Liên quan vụ giải cứu bé 10 tuổi bị mắc kẹt tại Đồng Tháp, theo thông tin mới nhất, công đoạn đóng lồng ngoài đã được hoàn thành. Lực lượng chức năng bắt đầu chuẩn bị lấy đất từ bên trong ra ngoài, sẵn sàng phương án nhổ cọc, đưa nạn nhân lên mặt đất.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng cứu hộ bắt đầu lấy đất ra ngoài, chuẩn bị sẵn sàng cho phương án rút cọc bê-tông.
Lực lượng cứu hộ bắt đầu lấy đất ra ngoài, chuẩn bị sẵn sàng cho phương án rút cọc bê-tông.

Phóng viên Báo Nhân Dân có mặt tại hiện trường thông tin, trong suốt đêm và rạng sáng nay, 3/1, đội cứu hộ đã căng mình hàn ống vách. Cho tới khoảng 3 giờ sáng, hệ thống này được hoàn thành. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã đóng ống vách xuống mặt đất ở vị trí bao bọc bên ngoài lòng cọc bê-tông nơi cháu bé Thái Lý Hạo Nam bị mắc kẹt.

Bắt đầu lấy đất ra khỏi lồng bao để giải cứu bé 10 tuổi bị mắc kẹt tại Đồng Tháp ảnh 1

Sau khi ống vách được đưa xuống, lực lượng cứu hộ sẽ tiến hành đưa đất ra bên ngoài để chuẩn bị cho phương án rút ống bê-tông.

Đoạn ống vách có chiều dài 19m, đường kính 1,5m được nhiều thiết bị, phương tiện hỗ trợ đóng xuống mặt đất. Hiện lực lượng cứu nạn cứu hộ đang sử dụng nhiều thiết bị, phương tiện chuyên dụng để tiến hành phương án cứu hộ nạn nhân trong thời gian sớm nhất.

Đến khoảng 8 giờ 40 phút, công đoạn đóng ống lồng ngoài hoàn thành và chuẩn bị chuyển sang công đoạn lấy đất từ lồng ống thép ra ngoài.

Bắt đầu lấy đất ra khỏi lồng bao để giải cứu bé 10 tuổi bị mắc kẹt tại Đồng Tháp ảnh 2

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ vào lúc 9 giờ 30 phút sáng 3/1 trong tinh thần khẩn trương.

* Cũng trong đêm 2 và rạng sáng 3/1, hàng trăm người, trong đó có lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo huyện Thanh Bình, đại diện các sở, ngành cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an huyện Thanh Bình và lực lượng công binh của Quân khu 9 đã túc trực tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ bé trai bị lọt vào trụ bê-tông sâu 35m.

Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng đến hiện trường thăm, động viên lực lượng cứu hộ.