Bắt đầu ghi nhận thiệt hại sau khi bão Doksuri đổ bộ Philippines

NDO - Ít nhất 1 người đã thiệt mạng sau khi bão Doksuri đổ bộ vào bờ biển phía bắc Philippines. Cơn bão mang theo gió giật mạnh và mưa xối xả, làm vỡ bờ sông và khiến hàng nghìn người sống trong cảnh mất điện.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines dọn dẹp cây đổ trên tuyến đường tại tỉnh Cagayan, ngày 26/7, sau khi bão Doksuri đổ bộ. (Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines)
Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines dọn dẹp cây đổ trên tuyến đường tại tỉnh Cagayan, ngày 26/7, sau khi bão Doksuri đổ bộ. (Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines)

Theo Cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia Philippines, ít nhất 1 người đã bị chết đuối tại tỉnh Rizal.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết thêm, hơn 4.000 hành khách đã bị mắc kẹt tại các cảng trên khắp cả nước do hoạt động giao thông trên biển phải tạm dừng để tránh bão.

Doksuri đã có lúc mạnh lên cấp siêu bão khi quét qua Thái Bình Dương ngày 25/7, nhưng suy yếu khi tiến gần tới Philippines.

Trước khi cơn bão mang theo sức gió lên tới 175km/giờ đổ bộ đất liền, nhiều người đã được di dời đến nơi an toàn.

Mưa lớn đã trút xuống các cộng đồng ven biển của Philippines, trong đó có nhiều ngôi làng biệt lập nằm sâu trong rừng nhiệt đới.

Bắt đầu ghi nhận thiệt hại sau khi bão Doksuri đổ bộ Philippines ảnh 1

Hành khách mắc kẹt tại cảng Bắc Manila, Philippines, ngày 25/7. (Ảnh: Reuters)

Ngày 26/7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) đã kích hoạt cảnh báo cam khi dự báo bão Doksuri sẽ gây gió giật và mưa lớn tại các vùng ở miền đông và nam của nước này. Thang cảnh báo thời tiết của Trung Quốc có 4 cấp độ đỏ-cam-vàng-xanh theo mức nghiêm trọng giảm dần.

NMC cũng dự báo bão sẽ đổ bộ các vùng duyên hải của Phúc Kiến và Quảng Đông trong sáng 28/7.

Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp từ cấp 3 lên cấp 2. Cấp độ 2 áp dụng cho các cơn bão có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ đất nước.

Bão Doksuri sẽ là cơn bão thứ hai đổ bộ vào Trung Quốc đại lục trong chưa đầy 2 tuần kể từ khi bão Talim tiến vào tỉnh Quảng Đông ngày 17/7 vừa qua.

Nhà chức trách tại Đài Loan (Trung Quốc) đã ra cảnh báo lở đất tại một số quận và thành phố ở phía nam, bao gồm thành phố cảng Cao Hùng.

Hơn 300 người tại miền nam và miền đông Đài Loan đã được di dời trong bối cảnh bão Doksuri được dự báo sẽ mang tới lượng mưa lên đến 1m.

Gần 50 chuyến bay nội địa và 4 chuyến bay quốc tế, cũng như nhiều chuyến phà bị hủy, trong khi dịch vụ đường sắt giữa miền đông và miền nam Đài Loan (Trung Quốc) sẽ bị tạm dừng từ tối 26/7.

NMC dự báo bão Doksuri sẽ di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và đi vào phía đông bắc của Biển Đông từ tối 26 đến sáng 27/7.

Theo Nhật báo Quảng Châu, đây có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến phía đông tỉnh Quảng Đông trong 10 năm qua.

Cơ quan khí tượng của Trung Quốc kêu gọi người dân dự trữ thực phẩm, nhu yếu phẩm và nến như một biện pháp phòng ngừa ảnh hưởng của cơn bão.