Bắt 2 đối tượng trộm bình ắc-quy ô tô trên địa bàn thành phố Đà Lạt

Tại Cơ quan Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, các đối tượng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên đã thực hiện nhiều vụ trộm bình ắc-quy ô tô trên địa bàn thành phố.
0:00 / 0:00
0:00
Dựng lại hiện trường vụ trộm bình ắc-quy trên địa bàn phường 8, thành phố Đà Lạt.
Dựng lại hiện trường vụ trộm bình ắc-quy trên địa bàn phường 8, thành phố Đà Lạt.

Ngày 28/2, Công an thành phố Đà Lạt và Công an phường 8, dẫn giải 2 nghi phạm chuyên trộm cắp bình ắc-quy ô-tô trên địa bàn, đến dựng lại hiện trường vụ trộm trên đường Nguyên Tử Lực.

Thông tin từ Công an phường 8, thành phố Đà Lạt, khoảng 8 giờ ngày 27/2, đơn vị nhận tin báo từ ông T.Đ.T (ngụ phường 8, thành phố Đà Lạt) về việc bị mất trộm 2 bình ắc-quy trên xe tải, khi đỗ trên đường Nguyên Tử Lực vào rạng sáng cùng ngày. Công an phường 8 đã thông báo lãnh đạo Công an thành phố Đà Lạt và phối hợp các đội nghiệp vụ tiến hành truy xét.

Cùng ngày, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Lạt đã bắt được các đối tượng nghi vấn, gồm Bùi Văn Hải (24 tuổi, tạm trú phường 7, Đà Lạt) và Nguyễn Thanh Trương (15 tuổi, nơi ở không cố định).

Bắt 2 đối tượng trộm bình ắc-quy ô tô trên địa bàn thành phố Đà Lạt ảnh 1
Hai đối tượng tại hiện trường vụ trộm bình ắc-quy.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Hải cùng Trương đi xe máy đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, Đà Lạt, lấy trộm 1 bình ắc-quy ô-tô. Sau đó, cả 2 tiếp tục đến đường Nguyên Tử Lực, phường 8, Đà Lạt, lấy trộm 2 bình ắc-quy trên ô-tô của ông T.Đ.T.

Sau khi lấy trộm, đối tượng đưa các bình ắc-quy đến cơ sở thu mua phế liệu bán. Tiến hành kiểm tra, Công an phường 8 đã thu giữ tang vật là các bình ắc-quy bị trộm.

Bắt 2 đối tượng trộm bình ắc-quy ô tô trên địa bàn thành phố Đà Lạt ảnh 2

Tang vật vụ việc.

Qua đấu tranh mở rộng, Hải khai nhận, từ tháng 12/2023 đến khi bị bắt, đã thực hiện 6 vụ trộm, tổng cộng hơn 11 bình ắc-quy, trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Vụ việc đang được Cơ quan Công an thành phố Đà Lạt tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.