Bình Dương triệt xóa nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản

NDO - Chiều 5/10, Công an thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, vừa triệt xóa thành công chuyên án, tạm giữ nhóm 4 đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy của người dân trong thời gian qua trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
Các đối tượng bị Công an tạm giữ.
Các đối tượng bị Công an tạm giữ.

Theo điều tra, trong tháng 8/2022, trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy của người dân. Vào cuộc điều tra, Công an thành phố Thủ Dầu Một xác định một nhóm đối tượng có biểu hiện nghiện ma túy hoạt động trộm cắp tài sản với thủ đoạn trộm cắp xe mô-tô gồm: Nguyễn Quốc Phong (sinh năm 1996), Nguyễn Thanh Dũng (sinh năm 1984), Lê Hải Linh (sinh năm 1987), cùng hộ khẩu thường trú tỉnh Bình Dương, và Nguyễn Văn Tây (sinh năm 1982, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) có nhiều biểu hiện bất minh nên đã tập trung làm rõ.

Để có tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy, trong thời gian từ tháng 8/2022 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng Phong, Tây, Linh và Dũng đã thực hiện 8 vụ trộm cắp xe mô-tô của người dân. Sau khi trộm được xe, các đối tượng đưa xe trộm cắp gửi tại các bãi giữ xe của các siêu thị trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một để chờ mang đi tiêu thụ.

Ngày 27/9, khi đối tượng Linh đưa xe mô-tô biển kiểm soát 69E1-195.05, là tang vật các đối tượng mới trộm được, đến bãi giữ xe siêu thị Citimart để cất giấu thì lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ cùng tang vật.

Qua đấu tranh, Lê Hải Linh khai nhận bản thân nghiện ma túy nên đã bàn bạc cùng với Nguyễn Văn Tây, Nguyễn Quốc Phong và Nguyễn Thanh Dũng đi trộm xe mô-tô để có tiền sử dụng ma túy.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Dũng và Nguyễn Văn Tây khi các đối tượng đang lẩn trốn tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ghi nhận thành tích của các lực lượng Công an thành phố Thủ Dầu Một đã phá án nhanh, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã biểu dương, trao thưởng số tiền 6 triệu đồng cho Ban chuyên án đã triệt xóa nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản.