Barcelona: Lợi hại "xoay vòng”

Barcelona: Lợi hại "xoay vòng”

Sở dĩ, để có thể đưa ra lời thách thức một cách rõ ràng đến như vậy, người Catalan phải tất tự tin vào Barca của họ. Hoàn tất tham vọng cho những culé, trước tiên là Liga, sau đến Champions League, Rijkaard hẳn phải tính và có vẻ như ông đã tìm ra công thức thành công cho đội bóng của mình, rất đơn giản, nhưng hiệu quả. Sử dụng cái gọi là chính sách luân phiên, tất nhiên, HLV người Hà Lan đã có trong tay đến hai đội hình chiến thắng mới dám tận dụng triệt để những gì vốn được coi là ưu việt, trong khi vẫn không phá bỏ thói quen chơi bóng của Barca. Valdes, Puyol, Oleguer, Xavi và Eto’o, để xem tại sao Rijkaard trong mùa này vốn thích "xoay vòng" đến vậy lại không thay thế những cầu thủ này trong tất cả những trận đấu trong khuôn khổ Liga và Champions League kể từ đầu mùa.

Trước tiên, để nói không ai là quan trọng nhất trong đội hình Barca cũng không phải. Nhưng rõ ràng, Rijkaard có cách giải quyết một cách thấu đáo khi Ronaldinho, Deco, Giuly không thi đấu vì lý do nào đó mà vẫn bảo đảm thắng lợi. Trước một đội bóng khó chơi như Betis, dù Ronnie và Deco nghỉ ngơi nhưng người ta không thấy sự lo lắng thể hiện ở Rijkaard. Mà điều đó thể hiện, hai đội hình của Barca đều có khả năng giành chiến thắng là có thật. Điều đó thể hiện trong hai trận đấu vừa qua.

Trở lại trường hợp của những Valdes, Puyol, Oleguer, Xavi, Eto'o, nhiều khả năng, sẽ có người trong số này vắng mặt tại trận đấu với Zaragoza để tránh rủi ro trước khi các cầu thủ trở về thi đấu vòng loại World Cup và trở lại vào ngày 15-10 trong chuyến làm khách tại Riazor sau đó.

Messi hay Giuly? Rijkaard sẽ nói "cả hai" không phải vì kinh nghiệm của cầu thủ người Pháp, cũng chẳng bởi màn trình diễn xuất sắc của tài năng trẻ người Argentina. Mà có lẽ, HLV người Hà Lan còn cân nhắc đến vấn đề, ai chơi với ai sẽ phát huy được tối đa hiệu quả của mỗi cá nhân. Ronaldinho - Eto'o đã chắc suất, trong trường hợp đó, Giuly sẽ được ưu tiên và ngược lại, Messi có thể ra sân với Ezquerro hoặc Larsson. Đồng thời, Maxi Lopez cũng là lựa chọn hữu hiệu trên hàng công khi cần thiết. Ở tuyến phòng ngự, cả Van Bronckhorst và Sylvinho đều có thể chơi tốt bên hành lang trái tùy thuộc vào sự "điều động" của Rijkaard. Cùng lúc, sự năng động của Belletti bên phía cánh phải chưa hẳn đã giúp hậu vệ người Brazil đóng vai kẻ không thể thay thế ở Nou Camp. Vì đã không ít lần, Oleguer được đẩy sang hậu vệ cánh phải, nhường chỗ cho Edmilson đá cặp trung vệ với đội trưởng Puyol.

Rafael Maquez hay Edmilson đều chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Rijkaard đúng là có cả thời, lẫn thế, khi ông sở hữu rất nhiều những lựa chọn toàn diện trong tay, thoải mái xoay vòng trong lúc vẫn bảo đảm được sự ổn định.

Và chắc chắn nhất ở Catalan, có một người không bị chính sách quay vòng ảnh hưởng tới vị trí chính thức trong đội hình Barca, đó chính là Frank Riikaard.

Có thể bạn quan tâm