Suy ra từ thành tích đáng nể mà thầy trò ông Rijkaard đã làm trong mùa bóng vừa qua, có thể thấy rõ sự ổn định, tính cân bằng là một trong số những yếu tố tạo ra sức mạnh cho Barca. Và những người hâm mộ đội bóng áo xanh-đỏ có thừa cơ sở để tự tin vào khả năng bảo vệ danh hiệu của Barca trong mùa giải năm nay, ngay cả khi Rijkaard, tính cho đến thời điểm này, chưa mất bất kỳ một euro lẻ nào vào thị trường chuyển nhượng. "Chúng tôi đủ mạnh để chinh phục mọi điểm cao", lời tuyên bố của Chủ tịch Joan Laporta mang tính thực tiễn rất cao. Bởi như sự liên tưởng của giới truyền thông, Barca thậm chí có thể đánh bại cả đội tuyển Brazil vô địch thế giới năm 1970, Real Madrid của Di Stefano hồi thập niên 50, hay Bayern Munich của Beckenbauer giữa những năm 70 của thế kỷ trước.
Bỏ qua những trận đấu giao hữu trước mùa giải và tại Cúp Gamper tới đây, Rijkaard thực tế đã có thể yên tâm với bộ khung hiện nay của Barca ngoài một hay hai vị trí ở hàng phòng ngự. Victor Valdes không thể thay thế mặc dù Albert Jorquera đều thể hiện mình khá tốt mỗi khi được ra sân trong mấy trận đấu gần đây. Carles Puyol coi như đã chắc suất, trong khi Belletti cũng sẽ thường xuyên ra sân trong đội hình xuất phát của Barca ở mùa giải tới, kể cả khi Rijkaard còn có Damia, Gabri. Bên phía đối diện, có thể Van Bronckhorst sẽ phải cạnh tranh một suất đá chính với Sylvinho. Trung vệ trẻ Oleguer nhiều khả năng sẽ mất vị trí chính thức cho Edmilson trong trường hợp tiền vệ người Brazil chứng tỏ được khả năng của mình.
Và tất nhiên, sự ổn định của Barca thể hiện nhiều nhất vẫn là ở hàng tấn công, nơi những Ronaldinho hay Eto'o đang ở vào thời kỳ sung sức nhất của sự nghiệp. Tuy nhiên, Ludovic Giuly sẽ phải cố gắng hết sức nếu không muốn đối mặt với nguy cơ mất vị trí tiền đạo cánh phải với Santi Ezquerro.
Quay trở lại hàng tiền vệ, có tới 90%, ông Rijkaard sẽ không thay đổi bao nhiêu cách dùng người của mình, dù sự có mặt của Van Bommel đang là đề tài khiến nhiều người quan tâm. Có một số cho rằng, tiền vệ người Hà Lan sẽ thế vai Rafael Marquez ở vị trí tiền vệ phòng ngự, và hậu vệ người Mexico được về đá trung vệ sở trường. Trong khi số khác lại cho rằng hoặc Edmilson hoặc Marquez vẫn đảm nhiệm vai trò đó và Van Bommel chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Và như thế có nghĩa chỉ duy nhất tiền vệ người Bồ Đào Nha, Deco là đã chắc chắn, còn lại, cả Xavi, Van Bommel, Edmilson, thậm chí cả Marquez đều có thể được ra sân và ngược lại... Như thế, Riikaard có thể sẽ vẫn giữ nguyên tới bảy gương mặt đã ra sân trong mùa giải trước để đảm bảo tính ổn định cho đội bóng của mình, trong thời điểm mà ông có nhiều hơn một sự lựa chọn ở nhiều vị trí khác nhau.
Thực tế, Rijkaard không cũng không cần phải thay đổi nhiều bởi với những gì ông đã có năm ngoái đã đủ tạo ra một Dream Team. Và bởi thế, HLV người Hà Lan chẳng có lý do gì phải thay đổi lối chơi và con người, một khi nó đã rất hiệu quả. Không thay đổi không có nghĩa là dậm chân tại chỗ, Barca đang chứng tỏ được sự cân bằng đến hoàn hảo của một nhà vô địch.