Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân

Sáng 20/1, trong chuyến thăm, chúc Tết quân và dân xã đảo Thổ Châu, Kiên Giang - đảo tiền tiêu xa nhất phía Tây Nam của Tổ quốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang trên đảo tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, lao động, sản xuất của người dân trên đảo.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 152. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 152. (Ảnh: TTXVN)

Cùng tham gia Đoàn công tác với Chủ tịch nước có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cách đất liền hơn 200km, đây là xã đảo biên giới, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển, tiền đồn trọng yếu trong thế trận phòng thủ biển, đảo phía Tây Nam và cũng là đảo thứ tư mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm trong gần 1 năm qua. Thổ Châu là hòn đảo với gần 2 nghìn nhân khẩu, chủ yếu sống bằng nghề nuôi trồng, khai thác chế biến thủy sản, dịch vụ du lịch và góp phần cùng các lực lượng trên đảo làm nhiệm vụ canh giữ biển trời của tổ quốc.

Những năm qua, quân và dân xã đảo Thổ Châu luôn đoàn kết, quan tâm chăm lo phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Thế trận an ninh nhân dân gắn với củng cố, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng và phát triển….

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 152, tiền thân là đơn vị đảo Thổ Châu, Quân chủng Hải quân. Năm 2014, đơn vị được điều chuyển về Quân khu 9 và đổi tên thành Trung đoàn 152. Với đặc thù là đơn vị đóng quân trên địa bàn biển, đảo, Trung đoàn luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc quần đảo tiền tiêu phía tây nam của tổ quốc trong mọi tình huống. Đây cũng là lực lượng nòng cốt giúp nhân dân phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại buổi đến thăm, Chủ tịch nước bày tỏ tình cảm vui mừng khi nghe đồng chí Trung đoàn trưởng báo cáo những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đã đạt được trong năm qua. Dưới sự lãnh đạo của Quân khu 9, Bộ Quốc phòng, sự hỗ trợ, hiệp đồng chặt chẽ của nhân dân và các lực lượng của tỉnh Kiên Giang cũng như trên đảo Thổ Chu, Trung đoàn 152 đã đạt những thành tích rất tốt.

Chủ tịch nước vui mừng khi thấy chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã cùng nhau tăng gia sản xuất để chăm lo đời sống, nhất là trong những ngày Tết khá hơn ngày thường. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 có chế độ chính sách dành cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo cao hơn mọi năm, cao hơn các đơn vị khác, qua đó thể hiện sự quan tâm đối với người chiến sĩ.

Nêu rõ, đảo Thổ Châu là 1 đảo tiền tiêu của Tổ quốc, có vị trí rất quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, đặc biệt là xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Nhiệm vụ quan trọng ưu tiên hàng đầu và có ý nghĩa chiến lược là giữ vững chủ quyền vùng trời, vùng biển và đảo Thổ Châu. Trong đó, lực lượng quân đội giữ vai trò chủ lực, nòng cốt trong hiệp đồng tác chiến với các đơn vị khác. Trung đoàn 152 phải quán triệt và ý thức sâu sắc nhiệm vụ quan trọng này

Nhiệm vụ quan trọng ưu tiên hàng đầu và có ý nghĩa chiến lược là giữ vững chủ quyền vùng trời, vùng biển và đảo Thổ Châu. Trong đó, lực lượng quân đội giữ vai trò chủ lực, nòng cốt trong hiệp đồng tác chiến với các đơn vị khác.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Khái quát một số lợi thế, tiềm năng của đảo, Chủ tịch nước lưu ý xã đảo Thổ Châu cần chú trọng việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, chăm chuyện học của con em. Phát huy truyền thống tốt đẹp của đội quân chiến đấu, đội quân lao động sản xuất, Trung đoàn 152 cần sát cánh với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân để góp phần chăm lo nhân dân, vận động các gia đình trên đảo chăm lo việc học cho các em nhỏ…

Nêu rõ, tai nạn trong đánh bắt thủy sản luôn luôn tiềm ẩn, Chủ tịch nước đề nghị Trung đoàn 152 cần phối hợp chặt chẽ các đơn vị để cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân khi hoàn cảnh khó khăn xảy ra; đồng thời luôn nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo cấp trên các tình huống liên quan.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dâng hương tại Đền Thổ Châu, nơi thờ các Anh hùng, Liệt sĩ đã hy sinh cùng hơn 500 đồng bào bị thảm sát trong công cuộc bảo vệ chủ quyền đảo năm 1975. Trong chiến thắng 30/4/1975, quân giải phóng chưa kịp ra tiếp quản quần đảo Thổ Chu. Ngày 10/5/1975, Pol Pot Khmer đỏ đưa quân chiếm đảo Thổ Chu, bắt đi và sát hại hơn 500 người dân sinh sống trên đảo. Trước đau thương và mất mát nêu trên, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ thị cho Quân chủng Hải quân và Quân khu 9 tiến đánh và giải phóng quần đảo Thổ Chu.

Dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác Trung ương đã thăm Đồn Biên phòng Thổ Châu. Thời gian qua, đơn vị thường xuyên quán triệt, triển khai hiệu quả các công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo tiền tiêu phía Tây nam Tổ quốc. Đồn Biên phòng Thổ Châu luôn nắm chắc tình hình, nhất là những vấn đề về chủ quyền biển đảo, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các vấn đề xảy ra, không để bị động bất ngờ.

Năm 2023, đơn vị làm tốt công tác chống buôn lậu, phối hợp tuyên truyền xử lý khai thác hải sản bất hợp pháp, tham mưu triển khai hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, biển đảo. Đơn vị cũng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đơn vị đoàn kết thống nhất, cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại đây, ghi Sổ vàng truyền thống, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao, biểu dương thành tích mà Đồn Biên phòng Thổ Châu đã đạt được, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia. Chủ tịch nước tin tưởng các cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng của Bộ đội Biên phòng Việt Nam, luôn đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đến chúc Tết cán bộ, nhân dân xã đảo Thổ Châu, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn công tác Trung ương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi đến người dân xã đảo lời chúc mừng một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều điều may mắn và kết quả tốt đẹp hơn năm 2023.

Chủ tịch nước vui mừng khi báo cáo của xã cho thấy, từ một đảo với nhiều khó khăn, điều kiện sinh hoạt thấp kém, sau 30 năm thành lập, xã đảo đã đạt những kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực. Đời sống của người dân ngày một tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 1%. Bà con nhân dân cùng các lực lượng trên đảo vừa phát triển kinh tế, vừa giữ gìn, bảo vệ, quản lý tốt môi trường và tài nguyên. Các lực lượng trên đảo với bộ đội làm nòng cốt đã phối hợp chặt chẽ các lực lượng khác, cùng nhân dân giữ vững chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới trên biển, giữ đảo Thổ Châu rất yên bình.

Chủ tịch nước đề nghị, Đảng bộ, chính quyền xã Thổ Châu dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Thành ủy, HĐND, UBND TP Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang tiếp tục nâng cao đời sống người dân trên đảo. Trong đó, cần chú trọng giải quyết những khó khăn về nhà cửa, đất đai; đẩy mạnh việc bảo vệ môi trường sinh thái; đặc biệt quan tâm việc học tập của con em trên đảo vì các em là tương lai của xã đảo và cũng là tương lai đất nước…