Khi Vovinam vào học đường
Vovinam - Việt Võ đạo là môn võ được cố võ sư Nguyễn Lộc sáng lập vào năm 1938, với chủ thuyết “cách mạng tâm thân” để thúc đẩy môn sinh luôn luôn cách tân bản thân và hướng thiện về thể chất lẫn tinh thần. Vovinam được phát triển dựa trên môn vật cổ truyền Việt Nam, kết hợp với những tinh hoa của các môn phái võ thuật trên thế giới. Trong các môn võ của Việt Nam, Vovinam được phát triển quy mô lớn, với nhiều môn sinh có mặt ở hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Ngày 7-9-2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 4108 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường năm học 2017-2018. Theo đó, Liên đoàn Vovinam Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện các hoạt động chính: Tổ chức lớp tập huấn Vovinam cho giáo viên, tổ chức giải Vô địch Vovinam học sinh toàn quốc lần thứ hai vào tháng 7 năm 2018, tổ chức giải vô địch Vovinam sinh viên toàn quốc lần thứ nhất vào tháng 10 năm 2018.
Được thành lập vào tháng 4 năm 2007, dưới sự dìu dắt của võ sư Lê Hải Bình, câu lạc bộ (CLB) Vovinam của Học viện Ngoại giao là một trong những CLB thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Mỗi năm CLB đều tổ chức hai kỳ hội thao để tạo sân chơi. Bạn Ngô Sao Mai, sinh viên Khoa Chính trị quốc tế tâm sự: “Ban đầu em tập Vovinam để khỏe và rèn tính kỷ luật. Nhưng khi tham gia CLB, em học được tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm. Vovinam là môn võ của dân tộc Việt. Chúng em không chỉ học võ mà cả học đạo. 10 điều tâm niệm của Việt võ đạo, hướng môn sinh chúng em sống tích cực hơn, rèn luyện đạo đức và hoàn thiện bản thân mỗi ngày”.
Anh Nguyễn Mạnh Tùng, huấn luyện viên CLB Vovinam của Học viện Ngoại giao cho biết: “Bên cạnh việc huấn luyện võ thuật để tham gia trong các giải thi đấu Vovinam toàn thành phố và miền bắc, CLB còn có các hoạt động thiết thực như hành trình dã ngoại, làm từ thiện, giúp các bạn sinh viên tiếp xúc và trải nghiệm để thấy được ý nghĩa cuộc sống”.
Còn với Nguyễn Quang Minh, sinh viên Khoa Công nghệ Việt -Nhật, thuộc CLB Vovinam Đại học của Công nghiệp Hà Nội chia sẻ: “Trước đây em bị nghiện game, cơ thể gầy yếu, thấy bạn đi tập, em đi theo. Sau thời gian tập luyện, em rất vinh dự được tham gia các giải đấu. Nhiều khi tập luyện cơ thể đau nhức, thâm tím, chảy máu, nhưng nhờ đó mà em rèn được ý chí, bản lĩnh vượt qua khó khăn”.
Rèn luyện, tỏa sáng
Giải Vovinam các CLB Hà Nội năm 2018 do Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội tổ chức vừa khép lại. Chương trình có sự góp mặt của 232 vận động viên thuộc 12 CLB trên địa bàn thành phố và đã để lại nhiều dấu ấn. Với sự tham gia của đông đảo các vận động viên đến từ các trường đại học, đây sẽ là tiền đề cho giải Vovinam Sinh viên toàn quốc lần thứ nhất tổ chức vào tháng 10 tới đây. Trong năm ngày thi đấu, các vận động viên tranh tài ở 14 nội dung biểu diễn quyền, 22 nội dung đối kháng.
Tại Nhà thi đấu huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, không khí trở nên sôi động bởi các màn biểu diễn lăn xả, đẹp mắt. Khi ban trọng tài công bố bài “Đa luyện vũ khí nữ” của bốn vận động viên từ CLB Vovinam Học viện Ngoại giao đạt Huy chương Vàng, khán giả giành những tràng pháo tay không ngớt. Được biết, để tham gia bài diễn này bạn Trịnh Thảo Anh, phải được đội y tế hai lần xịt thuốc tê vào chân vì chấn thương trong tập luyện.
Thảo Anh tâm sự: “Đây là bài diễn khó vì có nhiều đòn thế từ trên cao xuống và tiếp đất nhanh. Bài phối hợp bốn thành viên nên mất khá nhiều thời gian hoàn thiện. Ngoài giờ tập ở CLB, em vẫn phải tranh thủ tập thêm hằng ngày, từng thế đòn, sau đó ghép với nhóm”. Nhiều gương mặt triển vọng quen thuộc từng tham gia giải đấu Vovinam toàn quốc cũng có mặt, như Cao Thị Trọng, Lại Thế Hậu, Nguyễn Đình Được… đều xuất thân từ các trường đại học.
Phát biểu tại Giải Vovinam các CLB Hà Nội năm 2018, bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP Hà Nội, Trưởng ban tổ chức giải cho biết: “Giải Vovinam 2018 là cơ hội các CLB giao lưu học hỏi, cọ xát trong thi đấu. Vovinam đang phát triển sâu rộng, thông qua giải đấu khẳng định vai trò, vị trí của môn võ cổ truyền Việt Nam, và thực hiện đúng chủ trương đưa võ cổ truyền vào trường học và mỗi người dân phải rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ”.
Ông Vũ Thế Điệp, Trọng tài Vovinam cấp quốc tế (thuộc Liên đoàn Vovinam Hà Nội), cho rằng, vướng mắc đối với phong trào Vovinam ở trường học là lực lượng giáo viên để đảm trách giảng dạy còn thiếu, cơ sở vật chất vẫn còn nhiều hạn chế, có sự chênh lệch giữa miền nam và miền bắc. Theo ông Điệp, để đưa phong trào Vovinam nâng cao trên toàn quốc, quan trọng nhất phải tạo nhiều sân chơi cho các môn sinh, phải cho các em được giao lưu, thi đấu, tạo thêm động lực. Bên cạnh đó, cần sự quan tâm các cơ quan, ban ngành, mở thêm các CLB mới, nâng cao chất lượng, qua đó thu hút nhiều môn sinh.