Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận gần 300 hiện vật, tài liệu về Bác Hồ


Ông Vũ Ðình Hòe, năm nay đã 92 tuổi, nguyên Bộ trưởng Giáo dục đầu tiên của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, người có nhiều kỷ niệm với Bác Hồ, được Bác tặng chiếc đồng hồ có hình ảnh Bác. Vừa qua, ông đã đến Bảo tàng trao tặng hai bức thư Bác Hồ gửi cho, với mong muốn nhờ Bảo tàng Hồ Chí Minh lưu giữ giúp ông kỷ vật thiêng liêng này.

Sinh thời Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân được Bác Hồ tặng bộ quần áo lụa mầu nâu. Vừa qua, Trường đại học Sư phạm I Hà Nội và gia đình chuyển tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh để trưng bày.

Nhà thơ Cù Huy Cận tặng cho Bảo tàng một số tài liệu của Bác gửi ông, trong đó có lời "nhận xét" quyển thơ tặng Bác.

Cụ Thúy, năm nay đã 86 tuổi, chủ hiệu ảnh "Quốc tế" 11 Hàng Khay, được vào Bắc Bộ Phủ đón Tết năm 1946 với Bác Hồ và các đồng chí bảo vệ. Bức ảnh được cụ trân trọng như kỷ vật của gia đình. Tặng lại Bảo tàng Hồ Chí Minh bức ảnh quý này, cụ nói: Tôi làm trọn ước nguyện trước anh linh Bác Hồ, giữ gìn trọn vẹn tình cảm với Bác.

Ông Cự, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh xin được trao lại chiếc Huy hiệu Hữu nghị có khắc nổi bốn chữ: "Hồ Chí Minh tặng" mà gần nửa thế kỷ trước Bác Hồ trao tặng khi ông đang học tập trên đất nước bạn.

Ðặc biệt vừa qua, các Trung tâm Lưu trữ Trung ương, Lưu trữ các bộ, ngành, đã hợp tác Bảo tàng Hồ Chí Minh cung cấp nhiều tài liệu, tư liệu liên quan hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ tổ chức tốt các cuộc triển lãm lớn, các chuyên đề như: Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Công, Bác Hồ với Chiến thắng Ðiện Biên Phủ, Bác Hồ với Cách mạng Lào...

Họa sĩ Trịnh Văn Vỹ, Việt kiều ở Pháp qua Ðại sứ quán nước ta chuyển về tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1969, khi nghe tin Bác mất, ông đã sáng tạo chân dung Người bằng chất liệu độc đáo: Từ những tờ báo tiếng Pháp, lựa chọn kỹ càng từng mảnh theo mầu sắc đậm nhạt, ông ghép lại thành bức chân dung Bác Hồ, có kích thước 50x75 cm với tất cả tấm lòng tôn kính.

Ông Nguyễn Văn Ngân, thay mặt Chi hội những người Việt Nam ở Tân Ðảo - Tân thế giới (Tân Calêđônê - Vanuatu) đến trao những kỷ vật về Bác Hồ, trong đó có bản gốc bức điện đề ngày 13-7-1946, Bác Hồ gửi cảm ơn Việt kiều ở Tân Ðảo đã đóng góp gần hai triệu franc giúp nhân dân Việt Nam bảo vệ chính quyền còn non trẻ. Sau đó hàng năm thành truyền thống tốt đẹp, bà con Việt kiều ở Tân Ðảo luôn quyên góp tiền và quà có giá trị lớn gửi về ủng hộ đất nước.

Họa sĩ Kiều Trí Nguyên đã gửi đến tặng bức tranh sơn mài về Nguyễn Ái Quốc trong lao tù năm 1942 khổ 90 x 120 cm.

Mới đây, nhà báo lão thành Thụy Ðiển X.Lốp-gren trong đoàn khách mời quốc tế đến Việt Nam dự kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ đã đến Bảo tàng trao tặng bản gốc tờ báo EXPRESSEN ngày 29-11-1953, trong đó có bài phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh của ông (lúc đó là chủ bút tờ báo). Nửa thế kỷ qua, nhà báo vẫn giữ gìn cẩn thận, xem đó là kỷ vật quý giá về Bác Hồ, người mà ông rất khâm phục, quý trọng.

Năm 2003 tập thơ “Nhật ký trong tù” của Bác Hồ đã được dịch và in ở Hàn Quốc dày 218 trang, gồm 133 bài thơ. Vừa qua, Ðại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đã mang cuốn sách đó đến trao tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Mỗi đoàn thể, cá nhân gửi kỷ vật đến Bảo tàng Hồ Chí Minh đều có chung một suy nghĩ mong muốn kỷ vật về Bác được lưu giữ lâu bền để mọi người cùng biết hiểu thêm về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức tác phong Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Có thể bạn quan tâm