Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21/11 đến ngày 20/12, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ. Trong đó, thời kỳ 10 ngày cuối tháng 11, không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm.
Dự báo trong tháng 11, khả năng xuất hiện khoảng 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Ngoài ra, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất nhưng cường độ các đợt không khí lạnh có khả năng không mạnh.
Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 950/CĐ-TTg ngày 12/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 15/CĐ-QG ngày 17/10/2023 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ khu vực miền trung.
Dự báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày 18/10, vùng biển phía Tây Nam của khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ vào vùng biển Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 10 và có khả năng mạnh lên thành bão.
Dự báo, từ nay đến đầu tháng 11, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ. Ngoài ra, trong thời kỳ này, khả năng xuất hiện khoảng 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Dự báo, trong tháng 10, không khí lạnh bắt đầu có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ. Ngoài ra, khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Giới chức cho biết hơn 7.000 người dân đã được sơ tán, chủ yếu ở phía Nam và phía Đông; nhiều tuyến đường ở Cao Hùng bị nhấn chìm trong biển nước, trong khi nhiều cây lớn bật gốc.
Dự báo trong tháng 9, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện từ 2-3 cơn trên khu vực Biển Đông có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng suy giảm so với tháng 8, ít gay gắt và không kéo dài.
Dự báo trong 24 giờ tới bão Saola di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/giờ, di chuyển vào Biển Đông trong chiều và tối 30/8. Tuy nhiên, khả năng bão gây gió mạnh trên cấp 6 và mưa to cho các khu vực ven biển và đất liền nước ta là không cao.
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hoạt động trên khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ, từ nay đến 10 ngày đầu tháng 9, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có nhiều ngày mưa dông, có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Dự báo, trong tháng 8, khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng vẫn tiếp tục xảy ra tại Bắc Bộ, Trung Bộ và có thể xuất hiện những ngày nắng nóng gay gắt vào đầu tháng.
Dự báo, từ nay đến ngày 20/8, trên phạm vi cả nước tiếp tục xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: nắng nóng gay gắt, mưa tập trung vào đầu tháng 8 và sẽ có khoảng 1-2 cơn áp thấp nhiệt đới/bão hoạt động trên Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng ngày 15-20/7, có khả năng xuất hiện các nhiễu động trên dải hội tụ nhiệt đới và phát triển thành áp thấp nhiệt đới/bão trên Biển Đông.
Dự báo, trong tháng 7, khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Ngoài ra, tại Bắc Bộ và Trung Bộ, khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng hơn so với trung bình nhiều năm.
Nắng nóng năm 2023 đã xuất hiện sớm, dự báo có khả năng gay gắt và có nhiều ngày nắng nóng hơn so năm 2022. Đó là thông tin được ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) chia sẻ tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 diễn ra chiều 20/4.
Cơ quan Khí hậu quốc gia Mỹ (NWS) ngày 3/3 cho biết, các trận bão gây lốc xoáy và mưa lớn trên khắp miền nam nước này đã làm ít nhất 9 người thiệt mạng và 1 triệu người rơi vào cảnh mất điện.
Ngày 21/10, đoàn công tác của Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam đã phối hợp Hội Chữ thập đỏ Thành phố Đà Nẵng và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng 400 phần quà đến 2 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là quận Liên Chiểu và quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) và xã Quảng An, huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế).
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, có khả năng mạnh lên thành bão.
Bão nhiệt đới Julia đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng trong ngày 10/10 khi quét qua khu vực Trung Mỹ, trong đó chủ yếu là ở El Salvador và Honduras.