Tờ báo viết: “Chính quyền Việt Nam ngày 22-4 đã thực hiện dỡ bỏ từng phần biện pháp cách ly xã hội, có hiệu lực từ ngày 1-4, tại các tỉnh, thành phố lớn nhằm chống lây lan virus SARS-CoV-2. Các biện pháp cách ly xã hội nghiêm ngặt đã giúp cho quốc gia 95 triệu dân, giáp giới Trung Quốc tránh được dịch bệnh với kết quả ngoạn mục: tổng số người nhiễm bệnh dưới con số 300 và tỷ lệ tử vong bằng không. Việt Nam, không đủ lực để xét nghiệm hàng loạt, và đã chọn mô hình chi phí ít tốn kém ngân sách nhất để chống lại Covid-19, dựa trên sự cô lập các ổ nhiễm dịch, phòng ngừa tích cực. Và mô hình này đã chứng minh tính hiệu quả của nó”.
Tờ báo viết tiếp: “Kỷ niệm 150 năm ngày sinh vị Lãnh tụ của giai cấp vô sản Vladimir Ilich Lenin, được tổ chức đúng ngày 22-4 tại Việt Nam, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam đã đặt hoa tại Đài tưởng niệm V. Lenin tại trung tâm Hà Nội, đã thực sự trở thành một ngày lễ với niềm vui nhân đôi của người dân nước này”.
Tính đến sáng 22-4, số liệu thống kê chính thức về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Việt Nam vẫn chỉ dừng lại ở con số 268 người, sau sáu ngày liên tiếp, trong khi 222 người đã phục hồi và không ai thiệt mạng. Theo kế hoạch, Việt Nam có thể dỡ bỏ hoàn toàn biện pháp cách ly xã hội trước ngày 30-4. Đây cũng là một ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam, ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Tờ báo cũng cho biết Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc mới đây đã điện đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, mời ông đến thăm chính thức Hà Nội “ngay sau khi dỡ bỏ các hạn chế chống lây nhiễm virus corona chủng mới”. Trong cuộc điện đàm này, theo tuyên bố của Văn phòng Báo chí của Thủ tướng Nga, “người đứng đầu Chính phủ hai nước đã thảo luận về triển vọng tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống Covid-19, trong đó chú trọng thiết lập trao đổi kinh nghiệm giữa giới chuyên môn và cơ quan y tế hai nước”.
Ở phần tiếp theo, bài viết tập trung giới thiệu bối cảnh, diễn tiến của đại dịch Covid-19 tại Đông Nam Á và cách thức Việt Nam chống dịch như thế nào. Theo bài báo, trong số mười quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), với các “đầu tàu” kinh tế của khu vực là Singapore và Indonesia, thì Việt Nam - nước Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm nay, lại càng nổi bật với số ca nhiễm bệnh thấp nhất, bất chấp việc nước này là một trong những quốc gia có mức thu nhập bình quân đầu người trong khu vực thấp. Bài viết cũng ghi nhận việc Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò là Chủ tịch của ASEAN, khi vào tuần trước, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến khẩn cấp để chia sẻ kinh nghiệp chống dịch với lãnh đạo các quốc gia thành viên ASEAN. Hội nghị ý nghĩa này đã đạt được sự đồng thuận tăng cường hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.
Bài viết trên tờ báo Nga cũng đặc biệt nhấn mạnh mô hình chống dịch của Việt Nam đang ngày càng trở nên thú vị, nổi lên như một hiện tượng trong khu vực, khi mà không một bệnh nhân nào tại Việt Nam tử vong. “Đây là quốc gia duy nhất vượt lên đại dịch với số ca tử vong bằng không”, tờ báo nhấn mạnh. Hơn thế nữa, với nguồn lực ngân sách hạn hẹp, thành công của Việt Nam càng là một sự khác biệt lớn khi so sánh với thành công của Hàn Quốc, hay Đài Loan (Trung Quốc). Trên thực tế, Việt Nam đã có thể ngăn chặn tốc độ lây lan chóng mặt của virus SARS-CoV-2, với chi phí tối thiểu: “không cần xét nghiệm hàng loạt và tích cực ứng dụng các công nghệ kỹ thuật số để kiểm soát chế độ tự cô lập”.
Sau khi hai trường hợp mắc bệnh đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam vào ngày 23-1 (đó là hai công dân Trung Quốc đến từ Vũ Hán vào ngày 13-1 và nhập viện sau đó mười ngày), trọng tâm chính trong công tác phòng ngừa của Việt Nam là “tích cực áp dụng các biện pháp cách ly xã hội nghiêm ngặt, nhưng có chọn lọc”. Ngoài việc khuyến cáo tự cách ly và sau đó áp đặt chế độ cách ly toàn xã hội từ ngày 1-4, người dân không rời khỏi nhà khi không có nhu cầu thiết yếu, các trung tâm mua sắm và cơ sở du lịch đóng cửa, hủy bỏ mọi sự kiện công cộng tại các thành phố lớn, Việt Nam còn áp dụng truy xét, tìm kiếm những ca tiếp xúc gần với bệnh nhân, từ đó có giải pháp hữu hiệu phù hợp.
Ở phần cuối bài viết, tác giả đề cập “khái niệm phân loại rủi ro”, một trong những bí quyết làm nên thành công của Việt Nam. Cụ thể, Ủy ban quốc gia về phòng ngừa và giám sát Covid-19 của Việt Nam đã phân loại 63 tỉnh thành trên toàn quốc thành các khu vực với mức độ tác động của Covid-19 khác nhau, chủ yếu theo ba mức độ đe dọa gồm thấp, trung bình và cao. Đây chính là sự “phân loại rủi ro”, để từ đó áp dụng phù hợp các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội. Việc “phân loại rủi ro” đã tính đến một số yếu tố chính, gồm: vị trí của khu vực; số lượng và mật độ dân số; mật độ của các nhà máy, cơ sở công nghiệp cũng như hạ tầng cơ sở; những nơi đông người nước ngoài, khách du lịch; cũng như khả năng của hệ thống chăm sóc y tế và khả năng ứng phó với đại dịch…
Cuối cùng, trên hết tất cả, bài báo cho rằng thành công đẩy lùi Covid-19 tại Việt Nam có được chính là nhờ vào “vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Bài báo khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rất rõ vai trò lãnh đạo, hướng dẫn, và tập hợp được sức mạnh của toàn dân, khơi gợi niềm tự hào dân tộc, coi việc chống Covid-19 như chống giặc và Việt Nam đã một lần nữa chiến thắng, như lịch sử đất nước này đã từng chiến thắng trước nhiều thế lực ngoại xâm. Giờ đây, Việt Nam vẫn tiếp tục kêu gọi người dân luôn nâng cao cảnh giác, như lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảnh báo: “Không được phép để xảy ra sai lầm, khiến đại dịch có thể đe dọa đất nước Việt Nam một lần nữa”.