Bạo lực tiếp tục gia tăng ở miền nam Thái-lan

Một ngôi trường ở Yala bị các phần tử 
bạo loạn đốt cháy (Ảnh Thairath)
Một ngôi trường ở Yala bị các phần tử  bạo loạn đốt cháy (Ảnh Thairath)

Tại Songkhla, các  phần tử cực đoan đã bắn chết một nhà kinh doanh cao su 45 tuổi theo đạo Phật vào sáng 4-11. Nạn nhân đồng thời cũng là người phụ trách vấn đề an ninh của một ngôi làng. Trước khi chạy trốn, hai tay súng giấu mặt này đã lấy đi 100 nghìn baht tiền mặt và  một khẩu súng ngắn.

Tại Yala, các phần tử nổi dậy cũng đã  bắn vào một cặp vợ chồng giáo viên và con gái của họ khiến cả gia đình này sau khi phẫu thuật vẫn trong tình trạng nguy kịch. Bốn ngôi trường ở gần đấy cũng bị các phần tử bạo loạn tung các túi  nhựa có chứa xăng đốt cháy. Một ngôi trường đã được người dân dập tắt lửa, tuy nhiên một ngôi trường khác bị cháy hoàn toàn, hai trường khác bị hỏng một số phòng học. Cảnh sát cho biết, trước khi rời khỏi khu vực  này, các phần tử cực đoạn còn viết lên tường lời đe doạ sẽ tiếp tục đốt trường và giết giáo viên.

Một người theo đạo Hồi 41 tuổi cũng bị hai phần tử bắn chết sáng nay ngay tại cửa nhà để xe ở tỉnh Narathiwat. Cảnh sát cho biết, nạn nhân là người hợp tác với chính quyền trong việc trấn áp tình trạng bạo lực kéo dài ở tỉnh này. Cũng trong ngày, tại đây, một người Hồi giáo 40 tuổi bị các tay súng bắn chết tại một cửa hàng bán cá.

Trước đó, vào cuối ngày 3-11, một phụ nữ Hồi giáo 25 tuổi đã bị  các phần tử nổi dậy bắn chết tại một ngôi trường ở tỉnh Yala. Cùng ngày, một phụ nữ khác  cũng bị một tay súng đi mô-tô  bắn chết  trước cổng trung tâm y tế địa phương. Cũng ở Yala, một người đàn ông 43 tuổi cũng bị lực lượng phiến loạn bắn chết khi đang đi xe máy. Vợ ông ta bị thương nặng sau vụ tiến công này.

Tại tỉnh Pattani lân cận, đêm qua một người Hồi giáo bị bắn chết tại nhà riêng. Cảnh sát tại đây cho biết thêm, hai nhân viên  bảo vệ cho một khách sạn tại Pattani cũng bị bắn trọng thương vào cùng thời điểm.

Các vụ bạo lực xảy ra một ngày sau khi Thủ tướng lâm thời Thái-lan Surayud Chulanont có chuyến thăm miền nam, công khai xin lỗi người dân ở đây về  những sai lầm của Chính phủ trước đồng thời cam kết  mở các cuộc đàm phán hoà bình với lực lượng nổi dậy.

Có thể bạn quan tâm