Ngày 4/4, giới chức Croatia cho biết cơ quan chức năng nước này đã bắt giữ 54 người trong vụ đụng độ giữa cổ động viên (CĐV) quá khích với lực lượng cảnh sát sau trận đấu tại thành phố Split.
Mỹ đã thực hiện bổ nhiệm “khẩn cấp” ông Denis Hankins làm Đại sứ mới tại Haiti, trong khi các thành viên của phái đoàn ngoại giao Thụy Sĩ tại Haiti đã sơ tán tới Cộng hòa Dominicana an toàn.
Diễn biến phức tạp sau cuộc đảo chính quân sự ở Niger đang đe dọa cuốn khu vực Tây Phi vào vòng xoáy bạo lực mới. Mối quan hệ đối tác an ninh quan trọng giữa Mỹ và Chính phủ Niger vừa bị lật đổ tạm thời gián đoạn, cùng với nguy cơ can thiệp quân sự từ bên ngoài vào nước này gây lo ngại làm gia tăng bất ổn, đe dọa an ninh khu vực.
Ngày 10/8, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong vòng 60 ngày, sau khi xảy ra vụ ám sát ứng cử viên tranh cử tổng thống Fernando Villavicencio, đồng thời cam kết tổ chức cuộc bầu cử tổng thống đúng kế hoạch.
Dù bạo loạn đã chấm dứt, Chính phủ Pháp lo ngại có thể bùng phát trở lại trong những ngày tới. Vì vậy, ngày 6/7, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin đã yêu cầu các tỉnh trưởng tăng cường các biện pháp an ninh phòng ngừa nguy cơ bạo lực tái diễn vào dịp lễ Quốc khánh 14/7.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin tuyên bố bạo loạn đã chấm dứt trên toàn bộ đất nước. Phát biểu trước Thượng viện Pháp, ông Darmanin nhấn mạnh: "Chúng ta đang chứng kiến sự yên tĩnh trở lại trên khắp nước Pháp". Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Bộ Nội vụ Pháp vẫn đang duy trì mức độ cảnh giác cao.
Nghiệp đoàn Giới chủ (MEDEF) - liên đoàn lao động lớn nhất nước Pháp - ước tính làn sóng biểu tình bạo loạn bùng phát từ tuần trước ở nước này đến nay đã gây thiệt hại lên tới hơn 1 tỷ USD.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev cho biết, hành động của những cá nhân tổ chức cuộc binh biến vũ trang hoàn toàn phù hợp với kế hoạch đảo chính được lên kế hoạch rất kỹ lưỡng và có tổ chức.
Cựu Bộ trưởng Tư pháp Torres đã đi nghỉ phép tại Mỹ và không có mặt tại nhiệm sở khi những người biểu tình gây bạo loạn tại địa bàn ông phụ trách tại thủ đô Brasilia.
Ngày 10/1, nhà chức trách Brazil đã trả tự do cho hàng trăm người bị bắt giữ trong vụ tấn công của các nhóm cực hữu ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro nhằm vào trụ sở các cơ quan công quyền nhà nước ở thủ đô Brasilia cuối tuần qua.
Ngày 8/1, thêm nhiều quốc gia trên thế giới đã bày tỏ quan ngại về tình hình tại Brazil sau khi những người ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro đồng loạt tấn công trụ sở Quốc hội, Tòa án tối cao và cơ quan hành pháp ở thủ đô Brasilia.
Tổng thống Lula da Silva tuyên bố can thiệp an ninh liên bang tại Brasilia sau khi những người ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro xông vào Tòa nhà Quốc hội, Dinh tổng thống và Tòa án Tối cao.
Văn phòng công tố bang Chihuahua của Mexico cho biết, đã có 14 người thiệt mạng, 13 người bị thương và 24 tù nhân đã bỏ trốn sau khi một nhóm các tay súng không rõ danh tính tấn công vào một nhà tù ở thành phố Ciudad Juarez, miền bắc nước này.
Bạo loạn đã xảy ra trên đường phố thủ đô Brussels và Antwerp của Bỉ sau khi những kẻ quá khích chứng kiến đội tuyển quốc gia Bỉ thua sốc Maroc 0-2 ở World Cup 2022.
Bạo loạn đã nổ ra ở trung tâm thủ đô Brussels của Bỉ vào chiều 27/11 (theo giờ địa phương) sau chiến thắng của Maroc trước Bỉ trong khuôn khổ bảng F của World Cup 2022 ở Qatar.
Nhà chức trách Ecuador ngày 6/10 thông báo, ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 23 người bị thương trong các vụ đụng độ giữa các tù nhân, xảy ra tại nhà tù Guayas 1, ở thành phố Guayaquil của nước này trước đó một ngày.
Ủy ban Cảnh sát quốc gia Indonesia (Kompolnas) ngày 4/10 khẳng định, đã không có lệnh trực tiếp nào từ Cảnh sát trưởng thành phố Malang về việc bắn hơi cay vào đám đông cổ động viên trong sân vận động Kanjuruhan, tỉnh Đông Java, nơi vừa có vụ bạo loạn sân cỏ nghiêm trọng khiến ít nhất 125 người thiệt mạng đêm 1/10 vừa qua.
Ngày 1/10/2022, một vụ bạo loạn và giẫm đạp đã xảy ra sau trận đấu bóng trên sân vận động Kanjuruhan tại tỉnh Đông Java, Indonesia. Tổng cộng 125 người, trong đó có 32 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ việc kinh hoàng này. Đây được đánh giá là một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại các sân vận động trên thế giới.
Vụ bạo loạn bùng phát bắt nguồn từ xích mích giữa thành viên các băng nhóm tội phạm ma túy đang bị giam giữ trong nhà tù Latacunga, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 20 người bị thương.
Ngày 3/10, 1 bộ trưởng cấp cao Indonesia cho biết, nước này sẽ bồi thường 50 triệu rupiah (3.268 USD) cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại sân vận động ở thành phố Malang cuối tuần qua.
Một trong những thảm kịch kinh hoàng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới đã xảy ra trên sân vận động tại tỉnh Đông Java, Indonesia, ngày 1/10/2022. Nhiều cổ động viên quá khích đã tràn xuống sân bóng, dẫn đến vụ giẫm đạp khiến hàng trăm người thương vong.
Ngày 3/10, Bộ trưởng An ninh Indonesia Mahfud MD cho biết, nước này sẽ thành lập 1 nhóm điều tra độc lập để làm rõ nguyên nhân cũng như xử lý những đối tượng gây ra thảm kịch tại sân vận động Kanjuruhan ở Malang, Đông Java vào ngày 1/10, khiến ít nhất 125 người thiệt mạng.
Gọi thảm kịch trong vụ bạo loạn sân cỏ ở Indonesia tối 1/10 khiến hơn 300 người thương vong là “bi kịch không thể tưởng tượng nổi” đối với bóng đá thế giới, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino cho rằng, ngày xảy ra thảm kịch là “ngày đen tối” đối với môn thể thao này trên toàn cầu.
Ngày 2/10, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Zainudin Amali cho biết, sẽ điều tra toàn diện vụ bạo loạn sân cỏ sau khi xảy ra việc cảnh sát sử dụng hơi cay nhằm vào đám đông cổ động viên trên sân Kanjuruhan ở thành phố Malang, tỉnh Đông Java, tối 1/10, khiến 130 người thiệt mạng và trên 180 người bị thương.
Trận đấu thuộc Giải vô địch bóng đá quốc gia Indonesia - Liga 1 giữa Arema FC và Persebaya Surabaya diễn ra tối 1/10 đã kết thúc một cách bi thảm, khi có tới 129 người thiệt mạng và 180 người khác bị thương trong vụ bạo động theo sau kết quả thua 2-3 của chủ nhà Arema.
Sáng 2/10, thông tin từ cảnh sát Indonesia cho biết, ít nhất 127 người đã thiệt mạng trong thảm kịch xảy ra tại sân vận động Kanjuruhan, huyện Malang, tỉnh Đông Java, sau trận đấu giữa 2 đội bóng Arema FC và Persebaya Surabaya thuộc giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia diễn ra tối 1/10.
Ngày 28/6, Bộ trưởng Tư Pháp Colombia Wilson Ruiz xác nhận, ít nhất 51 người đã thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong 1 vụ hỏa hoạn do các tù nhân bạo loạn gây ra rạng sáng cùng ngày tại 1 nhà tù ở Tuluá, thuộc tỉnh tây nam Valle del Cauca.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6/1 đã có bài phát biểu nhân kỷ niệm 1 năm ngày xảy ra cuộc bạo loạn tại Đồi Capitol của những người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump làm 5 người thiệt mạng và hơn 140 sĩ quan cảnh sát bị thương.
Chính phủ Ecuador, ngày 13/11, cho biết, ít nhất 68 tù nhân đã thiệt mạng cùng hơn 20 người khác bị thương trong 1 vụ bạo lực đẫm máu do tranh giành quyền lực giữa các băng nhóm ở nhà tù Penitenciaria del Litoral, thành phố Guayaquil.