Bão Katrina gây thiệt hại cho ngành bảo hiểm từ 40 đến 60 tỷ USD

Đại diện lãnh đạo các tập đoàn bảo hiểm và tái bảo hiểm hàng đầu thế giới nhóm họp hai ngày qua tại Monte Carlo, Monaco tập trung thảo luận các biện pháp đối phó thiệt hại do cơn bão Katrina gây ra, được coi là lớn nhất trong lịch sử ngành bảo hiểm thế giới.

Những dự báo  thiệt hại của cơn bão Katrina đổ vào miền nam nước Mỹ liên tục tăng lên trong những ngày qua. Văn phòng Các giải pháp đối phó nguy cơ (RMS) của Mỹ ước tính thiệt hại đã lên tới 125 tỷ USD, trong đó ngành bảo hiểm sẽ phải bù đắp khoảng 40 đến 60 tỷ USD.

Tập đoàn tái bảo hiểm lớn nhất thế giới Munich Re (Đức) cho biết thiệt hại theo ước tính ban đầu đối với hãng vào khoảng 400 triệu USD và sẽ còn tăng lên nữa, trong khi hãng Swiss Re (Thuỵ Sĩ) đứng thứ hai thế giới cho biết các khoản bảo hiểm phải trả hiện là 1,2 tỷ USD chưa tính thuế, cao gấp đôi ước tính ban đầu.

Bên cạnh các con số đưa ra như vậy, khả năng chi trả của các tập đoàn bảo hiểm cũng là một vấn đề. Cơ quan công chứng Standard & Poor's đánh giá mười hãng bảo hiểm, trong đó có Swiss Re, có thể không có khả năng thanh toán ngắn hạn. Nhưng về trung hạn, Standard & Poor's và một cơ quan khác là Moody's đều nhận xét ngành bảo hiểm sẽ ổn định. Mười công ty bảo hiểm (có năm hãng của Mỹ) bị coi là "gặp khó khăn" này sẽ phải trả lời chính thức về khả năng chi trả trong ba tháng tới.

Kể từ sau vụ khủng bố 11-9-2001 (với chi trả bảo hiểm lên tới 21 tỷ USD), các công ty bảo hiểm đã có sự sắp xếp lại để đối phó với những thảm hoạ lớn, bằng cách tăng vốn, giảm giá bảo hiểm... Do vậy, ít có khả năng các hãng bảo hiểm sẽ bị thua lỗ về tài chính như hồi cuối năm 2001, khi giá chứng khoán bảo hiểm giảm sút nghiêm trọng.

Với các đánh giá này, chủ đề khá nhạy cảm của cuộc họp tại Monaco là tính lại biểu giá bảo hiểm năm 2006. Trước khi xảy ra bão Katrina, các tập đoàn bảo hiểm dự tính sẽ giảm 10% giá bảo hiểm (mức tương tự năm nay) cho năm tới. Nhưng những đền bù thiệt hại cho thiên tai (bốn trận bão lớn năm ngoái gây thiệt hại cho ngành bảo hiểm hơn 20 tỷ USD) đã khiến các tập đoàn tái bảo hiểm (bảo hiểm lại với những giá trị bảo hiểm lớn nhất) đòi tăng biểu giá trong năm tới.

Tập đoàn tái bảo hiểm Hannover Re dự tính tăng biểu giá bảo hiểm lên 25 - 30% đối với thị trường Mỹ và một mức thấp hơn chút ít đối với thị trường châu Âu.

Các hãng tái bảo hiểm phải chịu chi phí tới 60% thiệt hại do bão Katrina. Một số công ty bảo hiểm Mỹ, trong đó có State Farm, có thể sẽ không được nhận tái bảo hiểm nữa do có quá nhiều rủi ro.

Tuy nhiên, nếu tăng mức tái bảo hiểm quá cao, các công ty bảo hiểm lại lo ngại bị giảm lượng khách hàng vì phải cộng thêm chi phí. Điều này sẽ khiến các công ty bảo hiểm chấp nhận rủi ro và giảm bớt số tái bảo hiểm.

Trên thực tế, từ vài năm qua, các công ty bảo hiểm đã phải bù lỗ trên thị trường Mỹ nhờ nguồn thu từ thị trường châu Âu. Các chuyên gia của công ty bảo hiểm AGF đánh giá, thu từ bảo hiểm tại Mỹ chỉ chiếm 50% của thế giới nhưng Mỹ được hưởng tới 75% số tiền bảo hiểm toàn cầu.

Năm 1992, bảo hiểm thiệt hại do cơn bão Andrew tại Mỹ đã lên tới 20 tỷ USD.

Cuộc họp kéo dài bốn ngày tại Monte Carlo có thể chưa nhất trí được biểu giá bảo hiểm năm tới mà phải đợi đến khi đánh giá được chính xác thiệt hại của cơn bão Katrina trong vài tháng nữa.

HOÀNG CƯỜNG
 (Tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm