Hàng chục báo cáo tham luận của các nhà khoa học trong nước và ngoài nước, các nhà quản lý đều có chung quan điểm: Sau khi hoàn thành công việc chữa trị các vết thương cho Rùa Hồ Gươm, phải đưa Rùa trở về sống trong môi trường tự nhiên như trước đây. Tuy vậy, có một thực tế lâu nay môi trường hồ Hoàn Kiếm do sự tích tụ các chất ô nhiễm vô cơ, hữu cơ; tình trạng nước thải, bùn thải theo mưa tràn xuống hằng năm, sự xuất hiện ngày càng nhiều các loài tảo lam độc, và cả ý thức kém của một bộ phận người dân... đã làm ô nhiễm nặng môi trường nước Hồ Gươm (nhất là độ PH thường xuyên cao) ảnh hưởng đến sự sống của Rùa Hồ Gươm và các loài thủy sinh.
Nhận thức được Rùa Hồ Gươm là cá thể quý hiếm cần phải được bảo tồn, các ý kiến tham luận đã đưa ra một số giải pháp như: Quy trình quản lý tổng hợp xử lý ô nhiễm nước hồ Hoàn Kiếm, sử dụng các sản phẩm sinh học tiên tiến trong nước và nước ngoài để làm sạch và bền vững môi trường hồ Hoàn Kiếm; cung cấp thức ăn và các biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Rùa Hồ Gươm...