Bảo đảm công tác an ninh chính trị, an ninh biên giới tại Tây Nguyên

NDO - Chiều 19/9, Đoàn Kiểm tra số 04 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum.
0:00 / 0:00
0:00
 Đồng chí Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng tham gia đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo thuộc các đơn vị thuộc Bộ Công an; lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương…

Tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm thông báo một số vấn đề liên quan đến tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên thời gian qua. Đồng thời, đưa ra một số biện pháp nhằm bảo đảm công tác an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian tới.

Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum thông báo đến Đoàn Kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tình hình kinh tế-xã hội, an ninh trật tự và phòng chống tham nhũng thời gian qua.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Đồng thời tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về phục hồi, phát triển kinh tế xã hội-xã hội và đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Năm 2021 tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Kon Tum đạt 6,47% và trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 6,69%. Quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng. GRDP đầu người tăng từ 43,2 triệu đồng năm 2020 lên 46,9 triệu đồng năm 2021. Thu ngân sách Nhà nước năm 2021 đạt 3.659 tỷ đồng, đạt hơn 137% dự toán Trung ương giao. Trong 6 tháng đầu năm 2022 thu ngân sách Nhà nước đạt khoảng 2.330 tỷ đồng, đạt hơn 58% dự toán, tăng 830 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2021…