Nâng cao chất lượng thế trận an ninh nhân dân trên tuyến biên giới Tây Nguyên

Chiều 10-1, tại TP Buôn Ma Thuột (Đác Lắc), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có: Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo năm tỉnh Tây Nguyên và sáu tỉnh giáp Tây Nguyên.

Theo báo cáo đánh giá của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, năm 2016 mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình khô hạn nặng xảy ra vào những tháng đầu năm, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương và sự nỗ lực của các tỉnh trong khu vực cho nên kinh tế - xã hội có bước phát triển khá, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được củng cố ổn định, vững chắc. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng, bộ mặt nông thôn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng khởi sắc, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm cho rằng, thời gian tới, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cần phối hợp các tỉnh Tây Nguyên và các bộ, ngành liên quan khảo sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh trên địa bàn; đề xuất chủ trương xây dựng các đơn vị kinh tế - quốc phòng gắn với việc xây dựng các cụm xã, buôn làng dọc tuyến biên giới, nâng cao chất lượng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên tuyến biên giới Tây Nguyên - Bình Phước. Theo dõi, đôn đốc các cấp ủy đảng triển khai nhiệm vụ xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, dân di cư tự do và nơi có đông đồng bào tôn giáo...

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Tây Nguyên tặng tám đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh Tây Nguyên. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Thượng tướng Tô Lâm trao quà tặng các hộ nghèo năm tỉnh Tây Nguyên, mỗi tỉnh 1.000 suất quà trị giá một tỷ đồng; tặng hộ nghèo các huyện miền núi các tỉnh giáp với Tây Nguyên, mỗi địa phương từ 300 đến 600 suất quà với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.