“Bản hòa âm đất nước” cuốn hút trong Ngày thơ Việt Nam tại Hải Phòng

NDO - Ngày 22/2, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 với chủ đề “Bản hòa âm đất nước” với sự tham dự của lãnh đạo thành phố Hải Phòng, cùng các sở, ban, ngành, các nhà văn, nhà thơ và đông đảo khán giả yêu thơ của thành phố Cảng.
0:00 / 0:00
0:00
Các hội viên mới kết nạp của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng trong Ngày thơ Việt Nam tại Hải Phòng.
Các hội viên mới kết nạp của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng trong Ngày thơ Việt Nam tại Hải Phòng.

Nghệ sĩ ưu tú Lê Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng cho biết, là địa phương đầu tiên ở miền bắc thành lập Hội Văn học Nghệ thuật (tháng 1/1964), đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố nói chung, đội ngũ các nhà thơ nói riêng luôn có nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

“Bản hòa âm đất nước” là chương trình của các văn nghệ sĩ thành phố Cảng mong muốn góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi cho Ngày thơ Việt Nam, tạo thêm sức lan tỏa thi ca đến với đông đảo mọi người, cho người yêu thơ được đắm mình trong thơ…

Đồng thời, chương trình cũng là dịp gặp gỡ, giao lưu và khơi nguồn cảm hứng cho các văn nghệ sĩ cũng như công chúng yêu văn chương, nghệ thuật thêm nhiều cảm xúc mới mẻ trong sáng tác; cho người chưa yêu thơ được cảm nhận, hiểu và yêu thơ hơn; cũng như đồng cảm và trân trọng hơn những giá trị lao động sáng tạo của các nhà thơ và văn nghệ sĩ đối với đời sống xã hội.

 “Bản hòa âm đất nước” cuốn hút trong Ngày thơ Việt Nam tại Hải Phòng ảnh 2

Các nhà thơ trình diễn tác phẩm thơ của mình.

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Chức, là một người con của thành phố Hải Phòng hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội cùng 24 hội viên, 9 hội chuyên ngành văn học nghệ thuật của thành phố đã nhận quyết định kết nạp hội viên mới.

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Chức đã thể hiện xuất thần bài thơ “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt mở đầu buổi trình diễn thơ và gửi đến khán giả bài thơ “Hải Phòng-Tôi” của mình.

Cùng với đó, 28 tác phẩm thơ của các tác giả trình diễn trong chương trình Ngày thơ Việt Nam thực sự là bữa tiệc thơ đa sắc màu thể hiện tình yêu đối với sự phát triển mạnh mẽ của thành phố Hải Phòng trên mọi lĩnh vực, như: “Thành phố vào xuân” của Nguyễn Thúy Ngoan, “Xuân về trên đất cảng” của Vũ Nhang, “Bến cảng quê hương tôi” của Sơn Thủy...

Các tác giả trẻ thuộc Ban Văn trẻ Hội Nhà văn Hải Phòng mang đến Ngày thơ nhiều tác phẩm thơ hay, giàu cảm xúc, tươi mới như mùa xuân, như: “Ký ức” của Trần Ngọc Mỹ, “Mưa xuân” của Lê Nhi, “Chợ quê” của Dương Thắng, “Tiếng xuân” của Thy Nguyên…

 “Bản hòa âm đất nước” cuốn hút trong Ngày thơ Việt Nam tại Hải Phòng ảnh 3

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Chức trình diễn bài thơ "Nam quốc sơn hà" của Lý Thường Kiệt tại Ngày thơ Việt Nam.

Trong dịp này, nhiều bài thơ về đề tài biên giới, hải đảo, giữ gìn biên cương, kết quả của Trại sáng tác thơ ca về đề tài “Biên giới và Bộ đội Biên phòng” do Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hải Phòng tổ chức, cũng được giới thiệu.

Đó là các tác phẩm: “Binh đoàn đá” của Nguyễn Quốc Hùng, “Em yêu màu xanh” của Bùi Thu Hằng, “Những vần thơ trên biển” của Minh Quyền, “Chúng tôi viết thơ tình trên đảo” của Bùi Hùng, “Tâm sự lính biên phòng” của Ánh Nguyệt…

Trước đó, tại Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố Hải Phòng đã tổ chức trưng bày, triểm lãm, giao lưu và giới thiệu sách của 12 quán thơ các Câu lạc bộ thơ ca tại Hải Phòng và Ban Văn trẻ Hội Nhà văn Hải Phòng.

Cùng với đó là chương trình giao lưu thơ nhạc diễn ra tối 21/2 với hàng trăm nhà thơ, ca sĩ, diễn viên múa không chuyên của Hải Phòng tham gia trình diễn thu hút đông đảo người xem và cổ vũ cho phong trào thơ đang phát triển mạnh mẽ tại thành phố Cảng.