Bám sát cơ sở, phát triển người tham gia bảo hiểm

NDO -

Nỗ lực phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ giao đình, Bảo hiểm xã hội Cao Bằng hướng về cơ sở, phối hợp tăng cường tuyên truyền, vận động, giúp các đối tượng hiểu, nâng cao nhận thức về ưu việt khi tham gia bảo hiểm, bảo đảm an sinh xã hội.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng giải quyết chế độ, thủ tục bảo hiểm cho người tham gia.
Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng giải quyết chế độ, thủ tục bảo hiểm cho người tham gia.

Qua đó, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt cao; số người tham gia bảo hiểm xã hội năm sau tăng hơn năm trước, giúp giải quyết nhiều mục tiêu về bảo đảm an sinh xã hội.

Tuyên truyền hướng về cơ sở

Chia sẻ về công tác tuyên truyền, phát triển người tham gia bảo hiểm, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Hòa An (Cao Bằng) Nguyễn Thị Oanh cho biết, thời gian qua, thực hiện các quy định về phòng, chống Covid-19, đơn vị đổi mới công tác tuyên truyền, thay vì tổ chức các hội nghị tuyên truyền đông người, chuyển sang tuyên truyền từ 3 đến 5 người tại các gia đình. Nội dung tuyên truyền tập trung đi sâu vào sự cần thiết, lợi ích, vai trò và ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm.

Qua đó, công tác mở rộng người tham gia bảo hiểm tại huyện Hòa An đạt kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội huyện phát triển hơn 700 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; hơn 7.000 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 91%; tham gia bảo hiểm xã hội hơn 12% số người trong độ tuổi lao động.

Theo chân cán bộ bảo hiểm đến tuyên truyền phát triển bảo hiểm, chúng tôi đến một hộ kinh doanh tại thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, nghe tuyên truyền, giới thiệu, hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Chiến, Vương Thị Lựu đều tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, với quan điểm “có thu nhập bảo đảm cuộc sống khi hết độ tuổi lao động”.

Tại xóm Bế Triều 3, thị trấn Nước Hai, hai vợ chồng anh, chị Bế Ích Thành, Nguyễn Thị Huế đang tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, với mức đóng bảo hiểm cả hai người 1.367.000 đồng/năm. Chị Huế chia sẻ, bảo hiểm y tế đã hỗ trợ đắc lực gia đình chị, khi chồng chị mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị dài ngày. Trong năm 2021, anh Thành phải đi chữa bệnh 5 lần, chi phí được bảo hiểm thanh toán hơn 60 triệu đồng.

Linh hoạt giải pháp thu hút người tham gia

Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng cho biết, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm còn khó khăn, nguyên nhân do thu nhập của một bộ phận người dân chưa cao, thiếu ổn định. Trước thực tế đó, đơn vị đã linh hoạt áp dụng đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm. Bảo hiểm xã hội Cao Bằng tham mưu cho UBND tỉnh Cao Bằng giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm cho các địa phương, từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trong phối hợp với cán bộ bảo hiểm tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm.

Trưởng phòng Truyền thông và phát triển đối tượng, Bảo hiểm xã hội Cao Bằng, Vũ Ngọc Giang cho biết thêm, đồng thời với việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ trong ngành về phát triển bảo hiểm, đơn vị tăng cường phối hợp với bưu điện, các đoàn thể Hội phụ nữ, nông dân, Đoàn thanh niên trong tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm, đây được ví như “cánh tay nối dài” của ngành bảo hiểm, nâng cao hiệu quả phát triển người tham gia.

Tháng 5/2021, Bảo hiểm xã hội Cao Bằng phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ Cao Bằng tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào thi đua tuyên truyền, phát triển hội viên phụ nữ tham gia bảo hiểm. Từ tháng 5/2021 đến nay, đã có gần 1.000 hội viên phụ nữ trong tỉnh tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Nhờ các giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển người tham gia bảo hiểm, đến nay, Cao bằng có hơn 504 nghìn người tham gia bảo hiểm y tế, bằng 94,3% dân số; có 51.535 người tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó, có gần 17 nghìn người tự nguyện tham gia.

Bám sát cơ sở, phát triển người tham gia bảo hiểm -0
Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng tuyên truyền phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

Trao đổi về công tác phát triển người tham gia bảo hiểm, đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng chia sẻ, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm tại Cao Bằng thời gian qua đạt kết quả tích cực. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả phát triển đối tượng, Bảo hiểm xã hội Cao Bằng kiến nghị, cần xem xét mở rộng chế độ hưởng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hiện nay, người tham gia bắt buộc được thụ hưởng 5 chế độ, người tham gia tự nguyện được hưởng 2 chế độ hưu trí và tử tuất. Mặt khác, cần linh hoạt, rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện còn 10 đến 15 năm so với quy định hiện tại là 20 năm, để người trong độ tuổi từ 47-50 vẫn đủ thời gian tham gia bảo hiểm tự nguyện.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Cao Bằng cho biết thêm, để khuyến khích người dân tham gia, nâng cao diện bao phủ bảo hiểm tại địa phương, đơn vị phối hợp với cơ quan chuyên môn tỉnh Cao Bằng tham mưu cho UBND tỉnh Cao Bằng xem xét, xây dựng, trình HĐND tỉnh Cao Bằng ban hành chính sách hỗ trợ người dân tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (ngoài mức hỗ trợ đóng theo quy định của Chính phủ).

Với sự nỗ lực, linh hoạt giải pháp phát triển người tham gia, diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Cao Bằng từng bước được mở rộng, nâng cao, đóng góp tích cực vào công tác đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.