Một góc thị xã Thuận Thành. (Ảnh: THÚY LAN)

Thuận Thành phát huy nội lực từ văn hóa

Thuận Thành (Bắc Ninh) là vùng đất có lịch sử-văn hóa lâu đời, gần như hội tụ đủ truyền thống, bản sắc của nền văn hiến Bắc Ninh - Kinh Bắc. Tuy nhiên, đây vốn là vùng đất thuần nông, cơ sở hạ tầng nhiều bất cập, cơ cấu kinh tế thiếu đồng bộ... Trong lộ trình xây dựng đô thị văn minh, thị xã Thuận Thành đặc biệt coi trọng việc khai thác, phát huy tiềm năng, sức mạnh văn hóa, tạo thế và lực mới trong phát triển.
Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Ninh lần thứ 10, năm 2024 diễn ra trang trọng.

“Tuổi trẻ học đường Bắc Ninh sáng tạo, hội nhập và phát triển”

Với chủ đề “Tuổi trẻ học đường Bắc Ninh sáng tạo, hội nhập và phát triển”, chiều 19/4, tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 10, năm 2024. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự.
Lăng Kinh Dương Vương-người được tôn là Thủy tổ nước Nam.

Nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - nhớ về Thủy tổ nước Nam

Nằm bên triền sông Đuống, tại làng cổ Á Lữ (nay thuộc xã Đại Đồng Thành, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) có một khu di tích cổ gồm đền thờ, Lăng Kinh Dương Vương - người được tôn là bậc Thủy tổ nước Nam, mở ra thời đại các vua Hùng. Đây là một trong những di tích mang dấu ấn vị vua đầu tiên của nước Việt và kinh thành cổ Luy Lâu nhưng vẫn còn ít người biết đến.
Bắc Ninh khai mạc đợt phim chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bắc Ninh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), tỉnh Bắc Ninh tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành đến thăm hỏi, tặng quà trực tiếp cho 100% các gia đình thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn.
Lực lượng chức năng huyện Tiên Du kiểm tra tại một doanh nghiệp sản xuất giấy trong cụm công nghiệp Phú Lâm.

Bắc Ninh: Chấn chỉnh, rà soát vi phạm tại cụm công nghiệp Phú Lâm

Sau vụ nổ nghiêm trọng xảy ra trưa 9/4 tại Công ty cổ phần giấy Hưng Lợi, cụm công nghiệp Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh làm một người tử vong, 2 người bị thương, tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu huyện Tiên Du, các địa phương, sở, ngành trong tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bắc Ninh: Để hoạt động thẩm tra của Hội đồng nhân dân các cấp sát sườn, hiệu quả

Xác định thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết là khâu quan trọng trước khi trình kỳ họp Hội đồng nhân dân, thời gian qua, Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh với tinh thần trách nhiệm cao đã nghiêm túc triển khai, qua đó nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra, góp phần thiết thực để các nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp khi ban hành có tính khả thi cao, sớm đi vào cuộc sống.
Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh và huyện Tiên Du tới thăm, động viên công nhân bị tai nạn.

Bắc Ninh: Thăm hỏi, động viên công nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng

Ngày 10/4, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du tổ chức thăm hỏi, động viên công nhân lao động và gia đình công nhân Công ty Cổ phần Giấy Hưng Lợi (Cụm Công nghiệp Phú Lâm, huyện Tiên Du) trong vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người chết, hai người bị thương.
Đại biểu hai tỉnh Điện Biên, Bắc Ninh cắt băng khai mạc Triển lãm chuyên đề "Bắc Ninh trong kháng chiến chống thực dân Pháp” tại Điện Biên, sáng 10/4/2024.

Khai mạc Triển lãm chuyên đề “Bắc Ninh trong kháng chiến chống thực dân Pháp” tại Điện Biên

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024), sáng 10/4, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của hai tỉnh Điện Biên và Bắc Ninh phối hợp tổ chức Triển lãm chuyên đề “Bắc Ninh trong kháng chiến chống thực dân Pháp”.
Tỉnh Bắc Ninh họp bàn giải pháp xử lý sự cố đê điều.

Bắc Ninh: Lên phương án di dời hộ dân khu vực sạt lở đê hữu sông Cầu

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường tại khu vực đê hữu sông Cầu tại phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh, làm 7 ngôi nhà bị trôi xuống sông và nhiều hộ dân phải di dời, chiều 9/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có cuộc họp bàn giải pháp xử lý sự cố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương di dời toàn bộ hộ dân sống sinh sống trong phạm vi sạt lở, sớm lên phương án tái định cư để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Sự cố sạt lở làm 6 ngôi nhà trôi xuống sông Cầu ngay trong đêm.

Bắc Ninh: Sạt lở nghiêm trọng khiến 6 căn nhà trôi xuống sông Cầu

Rạng sáng 7/4, tại tuyến đê hữu sông Cầu đoạn qua khu Vạn Phúc, phường Vạn An (thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng khiến 6 ngôi nhà trôi xuống lòng sông. Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người do nằm trong khu vực đã được lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm, tổ chức di dời từ trước.
Quang cảnh buổi giám sát.

Bắc Ninh nâng cao chất lượng, hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập

Kết thúc đợt giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023”, chiều 5/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
Quang cảnh hội nghị.

Bắc Ninh: Hơn 4.000 lượt đại biểu tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật

Lần đầu tiên được tổ chức, Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5 do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh phối hợp tổ chức đã thu hút hơn 4.000 đại biểu tham dự.
Cung ứng dịch vụ công tại tỉnh Bắc Ninh có nhiều đổi mới trong những năm gần đây.

Bắc Ninh vươn lên đứng thứ 3 cả nước về chỉ số PAPI

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) phối hợp Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (CECODES) tổ chức công bố Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023. Với 45,7047 điểm, tỉnh Bắc Ninh xếp thứ 3 cả nước và đứng đầu vùng đồng bằng sông Hồng.
Quang cảnh buổi giám sát.

Bắc Ninh: Đề nghị phân cấp và tăng tính chủ động cho các đơn vị sự nghiệp công lập

Mở đầu đợt giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023, ngày 1/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã làm việc tại huyện Tiên Du và thị xã Quế Võ.
Ông Nguyễn Thế Hồng giới thiệu với du khách Tranh thêu chỉ vàng thời Nguyễn trưng bày trong Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng.

Dáng nước, hồn quê - những câu chuyện kể từ cổ vật

Ngày càng có nhiều cá nhân sở hữu những cổ vật giá trị, trong đó, có cả những Bảo vật quốc gia. Trong khi không ít người cất giữ bí mật, thì ông Nguyễn Thế Hồng lại lập ra Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng ở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để giới thiệu hơn 2.000 hiện vật đặc sắc, giá trị với cộng đồng. Ðó là thành quả hơn 20 năm ngược xuôi nam-bắc sưu tầm cổ vật và cả những chuyến xuất ngoại hồi hương cổ vật đang lưu lạc đưa về Tổ quốc. Nhờ tâm huyết của ông mà Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng trở thành điểm đến của nhiều nhà nghiên cứu cũng như nhiều người yêu văn hóa truyền thống.
Quang cảnh hội nghị.

Bắc Ninh đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm

Ngày 29/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khoá 20 tổ chức Hội nghị lần thứ 20. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, giao việc đi kèm kiểm tra, giám sát.
Học sinh Bắc Ninh sẽ thi 3 môn vào lớp 10 trung học phổ thông.

Bắc Ninh công bố 3 môn thi đầu vào trung học phổ thông

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 117/QĐ-UBND về Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 và lớp 10 trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh năm học 2024-2025. Năm nay, các thí sinh  tham dự kỳ thi vào lớp 10 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ dự thi ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.