Bắc Ninh: Quân đội hỗ trợ Nhân dân chống lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn do ảnh hưởng bão số 4, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thiệt hại về nhà cửa và sản xuất đồng thời lực lượng quân đội huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Nhân dân di dời tài sản.

Nước lũ làm chia cắt giao thông tại Bắc Ninh (Ảnh, ĐG)
Nước lũ làm chia cắt giao thông tại Bắc Ninh (Ảnh, ĐG)

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến 15 giờ ngày 23/8, mưa lớn gây ngập úng cục bộ hơn 8.300 ha lúa, rau màu, cây ăn quả và cây lâm nghiệp. (lúa hơn 3.900 ha, rau màu 505,3 ha, cây ăn quả hơn 3.790 ha, cây lâm nghiệp 66,5 ha).

Một nhà tại thôn Xương Lâm 3, xã Lạng Giang bị đổ mái; 184 hộ phải di dời đến nơi an toàn. Xã Đèo Gia có 33 hộ bị nước tràn vào nhà, xã Nam Dương có 330 hộ bị ngập. Hạ tầng bị ảnh hưởng với sạt lở đê bối Lãng Sơn, 8 trạm bơm ngập, 71 điểm ngầm tràn ngập, 19 điểm sạt lở đất và 33 điểm sạt lở ta luy trên quốc lộ, tỉnh lộ.

Chăn nuôi có 180 con gia súc và 9.155 con gia cầm phải di dời; 8,5 ha thủy sản bị ảnh hưởng. Tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người; các khu công nghiệp, đô thị chưa xảy ra ngập lụt.

Mực nước nhiều sông dâng cao: sông Thương tại Cầu Sơn và sông Lục Nam tại Lục Nam, Chũ trên báo động III; sông Thương tại Phủ Lạng Thương trên báo động II; sông Cầu tại Đáp Cầu trên báo động I. 35/42 hồ chứa đã tràn.

Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh đã huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Nhân dân. Đến chiều ngày 23/8, lực lượng sử dụng 10 xe ô tô và 6 máy xúc giúp hàng trăm hộ di dời tài sản đến nơi an toàn. Dân quân xã Kép hỗ trợ thôn Việt Hương di chuyển sản phẩm gỗ bóc lên cao. Các Ban Chỉ huy quân sự xã, phường như Sa Lý, Yên Định, Lục Sơn, Nam Dương, Chũ… duy trì trực 24/24 giờ, phối hợp công an và chính quyền cảnh báo, di chuyển tài sản.

Lực lượng các Trung đoàn 6, 831, 833, Đại đội Trinh sát cơ giới và dân quân sẵn sàng cơ động. Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự phường Chũ và Trung đoàn 95, Sư đoàn 325 cũng tham gia hỗ trợ. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đề nghị các đơn vị Quân khu 1, Quân đoàn 12 và các binh chủng đóng quân trên địa bàn chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng phối hợp.

Tại cuộc họp chiều 23/8, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn ghi nhận tinh thần chủ động của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự và các địa phương, nhấn mạnh tuyệt đối không chủ quan. Đồng chí yêu cầu rà soát toàn bộ hệ thống đê kè, công trình thủy lợi, đặc biệt các điểm xung yếu trên sông Thương, sông Lục Nam; duy trì ứng trực 24/24 giờ; bố trí lực lượng Công an, Quân sự phân luồng, chốt chặn bảo đảm an toàn giao thông; kiên quyết sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, sẵn sàng cưỡng chế nếu cần thiết; bảo vệ tuyệt đối các khu, cụm công nghiệp; vận hành an toàn hồ chứa, tính toán xả lũ hợp lý; giữ vững thông tin liên lạc và khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ Nhân dân ổn định đời sống khi nước rút.

Có thể bạn quan tâm