Theo Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bắc Ninh (thuộc Sở Xây dựng), tính đến 16 giờ ngày 22/8, nhiều vị trí trên các tuyến đường bị ngập và sạt lở. Sạt lở xảy ra tại nhiều điểm.
Quốc lộ 31 có 2 vị trí sạt lở ta-luy dương với khối lượng khoảng 46,5m³. Quốc lộ 37 tại Km43+620 (xã Kép) sạt lở khoảng 1.200m³ đất. Đường tỉnh 248 qua xã Sa Lý ghi nhận 18 vị trí sạt lở với tổng khối lượng khoảng 1.327,8m³.
Đáng chú ý, tại Km96+270 Quốc lộ 31 (xã Vân Sơn) xảy ra sạt lở ta-luy âm, xói sâu vào mặt đường nhựa, làm đổ hộ lan tôn và trụ đỡ.
Tại thôn Phong Vân, xã Biên Sơn, 2 ngôi nhà của ông Phùng Văn Được và ông Hoàng Văn Cồ nằm sát khu vực sạt lở, nguy cơ sập rất cao. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ các gia đình di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời theo dõi chặt diễn biến để chủ động ứng phó.
Theo thống kê nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh đến 17 giờ ngày 22/8, toàn tỉnh có 17 hộ dân tại các khu vực nguy hiểm phải di dời (thuộc các xã Sơn Động, Biên Sơn và Tuấn Đạo).
Mưa lũ làm ngập 33 ngầm, chia cắt nhiều khu vực; ngập úng cục bộ khoảng 1.600ha lúa, hoa màu, cây ăn quả và lâm nghiệp. Tại xã An Lạc, 15 điểm ngầm, tràn ngập sâu 0,5-1,5m, nhiều thôn bị cô lập.
[Video] Thời sự 24h ngày 22/8/2026: Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh
Lực lượng chức năng duy trì trực gác, cắm biển cảnh báo tại các điểm ngập sâu, nguy hiểm; phối hợp chính quyền địa phương tuần tra, xử lý hư hỏng và phân luồng giao thông. Tổng dung tích các hồ chứa đạt khoảng 87,5% thiết kế, đang vận hành bình thường. Toàn tỉnh huy động 491 máy bơm tiêu úng.
Dự báo từ tối 22/8 đến ngày 24/8, tỉnh duy trì mưa vừa, mưa to và dông diện rộng. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát mưa lũ, kiểm tra đê điều, hồ chứa và khu vực nguy cơ; sẵn sàng di dời người, tài sản khi cần thiết.
Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua vùng nguy hiểm, chủ động theo dõi và di dời đến nơi an toàn.