Bạc Liêu: Xem xét, xử lý các sai phạm tại Dự án khu thương mại Hộ Phòng

NDO - Các cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu đang tiếp tục xem xét, làm rõ các dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Dự án khu nhà ở thương mại và chợ trung tâm Hộ Phòng ở thị xã Giá Rai.
0:00 / 0:00
0:00
Dự án chợ Hộ Phòng (thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) xảy ra nhiều sai phạm.
Dự án chợ Hộ Phòng (thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) xảy ra nhiều sai phạm.

Ngày 17/9, nguồn tin từ các cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu cho phóng viên Báo Nhân Dân biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu hiện tiếp tục điều tra, xác minh những dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Dự án khu nhà ở thương mại và chợ trung tâm Hộ Phòng ở thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) mà dư luận nhiều cán bộ, nhân dân tại thị xã Giá Rai có đơn yêu cầu gửi đến các cơ quan có trách nhiệm của tỉnh và Trung ương.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án khu nhà ở thương mại và chợ trung tâm Hộ Phòng ở thị xã Giá Rai (Bạc Liêu), do Thanh tra Chính phủ và các cơ quan ở Trung ương chuyển đến các cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Xem xét, xử lý các sai phạm tại Dự án khu thương mại Hộ Phòng ảnh 1

Dự án khu thương mại Hộ Phòng, xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng, khiến nhiều cán bộ lãnh đạo của tỉnh Bạc Liêu và thị xã Giá Rai bị kỷ luật.

Cũng trước đó, theo báo cáo kết luận số 553 của Thanh tra Chính phủ, dự án nhà ở thương mại và chợ trung tâm ở Hộ Phòng được đầu tư xây dựng tại ấp 2, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu), với tổng diện tích quy hoạch hơn 45.000m2, gồm gần 170 căn nhà ở và đất nền thương mại, chợ cấp 2 và các công trình liên quan.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, dự án nêu trên được Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu chấp thuận cho Công ty Phước Vinh đầu tư vào năm 2013. Trong đó, tỉnh giao phần đất công có diện tích 15.938m2; trong đó có gần một nửa diện tích của Công ty Tài Lộc được cho Công ty Phước Vinh để xây dựng nhà ở thương mại và chợ trung tâm Hộ Phòng. Tuy nhiên, số diện tích này không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước.

Kết luận số 553 của Thanh tra Chính phủ nêu rõ, việc tỉnh xác định giá trị khu đất giao cho Công ty Phước Vinh thấp hơn giá trị đất theo bảng giá năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh là không hợp lý. Việc tính toán giá thấp sau đó khấu trừ vào tiền giải phóng mặt bằng là việc làm không phù hợp quy định của pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo tổ chức rà soát, xác định lại đơn giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tính tiền thuê đất để truy thu khoản tiền chênh lệch theo quy định; truy thu tiền giao đất đối với phần diện tích đất công nộp ngân sách nhà nước. Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu kiểm điểm, có hình thức kỷ luật đối với một số cán bộ liên quan.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu kiểm điểm, có hình thức kỷ luật đối với Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực, giám đốc các sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, các thành viên Tổ thẩm định giá, Cục thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai (tại thời điểm xảy ra vụ việc).

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho biết, thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, cá nhân có liên quan tích cực khắc phục sai phạm, giải quyết các vấn đề có liên quan. Theo đó, Công ty Phước Vinh phải nộp thêm cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 27 tỷ đồng.

Ngoài ra, thực hiện kiểm điểm, các cán bộ, công chức liên quan đến sai phạm nêu trên, các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Bạc Liêu đã và đang tiến hành kiểm điểm, xử lý 22 cá nhân. Trong đó, kỷ luật cách chức 1 người; kỷ luật cảnh cáo 6 người; kỷ luật khiển trách 3 người bị; kiểm điểm, rút kinh nghiệm 11 người.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cho biết, thực hiện Kết luận số 553 của Thanh tra Chính phủ, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, cá nhân có liên quan chủ động, khẩn trương khắc phục các sai phạm, giải quyết các vấn đề có liên quan. Đây cũng là bài học “đắt giá” trong việc quản lý các dự án, nhất là việc giao đất cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, tránh những sai phạm nghiêm trọng nêu trên.