Bạc Liêu trả lời nhiều vấn đề “nóng” được quan tâm

NDO - Nhiều phóng viên, nhà báo đặt vấn đề, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có nhiều dự án lớn có sự tham gia xây dựng của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Quốc. Việc giám đốc công ty này vừa bị khởi tố có ảnh hưởng đến quá trình thi công các “dự án trọng điểm” tại Bạc Liêu không?
Quang cảnh cuộc họp báo do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức vào chiều 8/10/2024. Ảnh: TRỌNG DUY
Quang cảnh cuộc họp báo do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức vào chiều 8/10/2024. Ảnh: TRỌNG DUY

Chiều 8/10, tại cuộc họp báo do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức, nhiều phóng viên các cơ quan báo chí đặt nhiều câu hỏi với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các địa phương, đơn vị có thẩm quyền trong tỉnh.

Nhiều câu hỏi của các phóng viên các cơ quan báo chí nêu vụ việc một giám đốc doanh nghiệp ở Hậu Giang đang thi công hàng loạt “dự án trọng điểm” tại Bạc Liêu vừa bị Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố vì có liên quan đến vụ án đánh bạc tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Vụ việc giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Quốc vừa bị khởi tố có ảnh hưởng đến quá trình thi công các dự án trọng điểm tại Bạc Liêu hay không.

Trả lời tại cuộc họp báo, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Minh Đức cho biết, hiện, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Quốc (một doanh nghiệp tại tỉnh Hậu Giang) có tham gia 2 gói thầu, do đơn vị này làm chủ đầu tư.

Bạc Liêu trả lời nhiều vấn đề “nóng” được quan tâm ảnh 1

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Bạc Liêu. Ảnh: TRỌNG DUY

"Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Quốc hiện đang thi công cống Nông trường đã thông dòng chảy, còn lại đang trong quá trình hoàn thiện, chưa ảnh hưởng. Còn gói thầu thi công bờ kè G4, G5 thuộc Dự án xây dựng kè Gành Hào. Dự án này chưa giải phóng mặt bằng nên chưa ảnh hưởng. Đơn vị sẽ cho kiểm tra, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ của hai dự án này", ông Nguyễn Minh Đức nói thêm.

Cũng về vấn đề này, ông Lương Quý Thái, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu, cho biết, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Quốc có tham gia 2 gói thầu, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư.

Cụ thể, gói thầu xây dựng Dự án đường Ninh Quới - Ngan Dừa (huyện Hồng Dân), hiện gói thầu này khối lượng đạt hơn 60%, phần cầu đã xong, phần đường đã đến phần quan trắc lún, tiến độ không ảnh hưởng. Gói thầu còn lại thi công xây dựng tuyến đường ĐT.979, hiện phần cầu đang làm phần hạ bộ, phần đường đang đắp nền đường...

Bạc Liêu trả lời nhiều vấn đề “nóng” được quan tâm ảnh 2

Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu Bùi Thanh Nguyên trả lời các câu hỏi của các nhà báo về một số vụ việc tiêu cực, tham nhũng "điển hình" tại địa phương. Ảnh: TRỌNG DUY

Đáng chú ý, cũng về vụ việc này, tại thị xã Giá Rai, ông Ngô Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) nêu rõ, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Quốc có tham gia thầu xây dựng bờ kè bờ sông Bạc Liêu - Cà Mau (sát quốc lộ 1A) với giá trị gói thầu khoảng 200 tỷ đồng, do Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai làm chủ đầu tư. Nhưng, khoảng một tuần nay, Công ty Minh Quốc đã tạm dừng thi công trên công trình này.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu cho biết, nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Quốc (tỉnh Hậu Giang) đang làm bao nhiêu công trình tại Bạc Liêu thì đơn vị này chưa nắm rõ, phải rà soát lại mới có con số cụ thể để cung cấp cho báo chí.

Cũng tại cuộc họp báo nêu trên, đại diện Báo Nhân Dân tại Bạc Liêu đã nêu câu hỏi với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu về việc điều tra, xử lý các vụ tiêu cực, tham nhũng khá lớn tại Bạc Liêu mà Thanh tra tỉnh đã có kết luận, đồng thời chuyển các vụ việc sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu, được nhiều cán bộ, nhân dân rất quan tâm.

Cụ thể như vụ sai phạm, tiêu cực, lãng phí tại dự án Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Bạc Liêu (do Sở Y tế Bạc Liêu làm chủ đầu tư) đã gây thiệt hại ngân sách nhà nước rất lớn. Vụ việc sai phạm nghiêm trọng tại dự án xây dựng các trạm quan trắc tại Bạc Liêu, gây thất thoát, lãng phí hơn 43 tỷ đồng ngân sách nhà nước. Dự án này do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, vụ việc sai phạm tại Ủy ban nhân dân huyện Phước Long đã cố ý vi phạm các quy định của pháp luật, bồi thường đất cho ông Dương Văn Húa ở xã Phương Long, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 6,2 tỷ đồng…

Bạc Liêu trả lời nhiều vấn đề “nóng” được quan tâm ảnh 3

Đại diện Cục Thuế Bạc Liêu trả lời các câu hỏi của phóng viên, nêu vấn đề vì sao Bạc Liêu hiện có nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh nợ thuế kéo dài lên đến hơn 405 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong tháng 9/2024, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã có kết luận, đồng thời tiếp tục chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu điều tra, làm rõ, xử lý theo thẩm quyền nhiều vụ sai phạm về đất đai, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 34 tỷ đồng (liên quan đến các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu và Ủy ban nhân dân một số địa phương trong tỉnh).

Vụ 11 cán bộ tỉnh và thị xã Giá Rai sai phạm trong việc thực hiện các gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa thị xã Giá Rai gây thiệt hại cho Nhà nước nhiều tỷ đồng; liên quan đến Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn v,v...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã giao Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu Hồ Việt Triều và Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu Bùi Thanh Nguyên trả lời.

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, về các vụ việc mà phóng viên Báo Nhân Dân nêu, Ban Giám đốc Công an tỉnh rất quan tâm, đồng thời đã chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra và các đơn vị có trách nhiệm thuộc Công an tỉnh đang tiến điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu nêu rõ, quan điểm của lãnh đạo Công an tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, tham nhũng nêu trên, không để “chìm xuồng”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhằm củng cố lòng tin của cán bộ, nhân dân...