Bắc Kinh ra mắt bộ linh vật Thế vận hội 2008

Ngoài cùng bên trái (con cá), thứ hai
từ trái sang (gấu trúc); giữa (ngọn đuốc
Olympic), thứ hai bên phải sang (linh dươ
Ngoài cùng bên trái (con cá), thứ hai từ trái sang (gấu trúc); giữa (ngọn đuốc Olympic), thứ hai bên phải sang (linh dươ

Bộ linh vật là hình mẫu tượng trưng của những con vật tiêu biểu ở Trung Quốc, đó là : con cá, gấu trúc, linh dương Tây Tạng, chim én và ngọn đuốc Olympic. Han Meilin, người phụ trách nhóm thiết kế linh vật cho biết : "Chúng tôi quyết định đưa ra sản phẩm năm linh vật thay vì một, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng, không có một "nhân vật" nào có thể tiêu biểu cho nền văn hoá đa dạng, sâu sắc của Trung Quốc".

Mỗi linh vật có một cái tên gồm hai âm tiết vần, cách diễn đạt truyền thống của trẻ em Trung Quốc : con cá được gọi là Beibei, gấu trúc là jingjing, ngọn đuốc Olympic là Huanhuan, linh dương Tây Tạng là Yingying và chim én là Nini. Khi những cái tên này được ghép lại thành - Bei Jing Huan Ying Ni, có nghĩa là "Chào mừng các bạn đến Bắc Kinh".

Mỗi linh vật cũng tượng trưng cho một ý nghĩa khác nhau, đó là: phúc lành - thịnh vượng, hạnh phúc, say mê, sức khỏe và may mắn.

Cuộc thi thiết kế linh vật Thế vận hội 2008 Bắc Kinh kéo dài một năm với sự tham gia của hàng trăm hoạ sĩ, nhà thiết kế...

Có thể bạn quan tâm