Bắc Kạn tiếp nhận, phân bổ hơn 17 nghìn suất quà Tết tặng hộ nghèo

NDO - Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, tính đến ngày 5/2, Bắc Kạn đã tiếp nhận, phân bổ 17.180 suất quà Tết cho các hộ nghèo.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn Đỗ Thị Minh Hoa tặng quà gia đình chính sách tại huyện Bạch Thông. (Ảnh: HOÀNG VŨ).
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn Đỗ Thị Minh Hoa tặng quà gia đình chính sách tại huyện Bạch Thông. (Ảnh: HOÀNG VŨ).

Tổng số hộ nghèo của tỉnh Bắc Kạn hiện là 18.067 hộ. Với số lượng quà Tết đã tiếp nhận, phân bổ, Bắc Kạn đã tặng quà Tết được cho 95% số hộ nghèo.

Kết quả này là một sự nỗ lực kêu gọi, kết nối rất lớn của tỉnh Bắc Kạn từ các nguồn xã hội hóa, bởi trước đó, đến ngày 20/1, Bắc Kạn vẫn còn thiếu hơn 6.000 suất quà Tết cho hộ nghèo.

Đồng thời, Bắc Kạn cũng nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ nhiều cơ quan Trung ương, các bộ, ban, ngành cùng các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Hiện tại, các huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Bạch Thông và thành phố Bắc Kạn đã tặng quà cho toàn bộ 100% các hộ nghèo trên địa bàn.

Trong những ngày cận Tết còn lại, Bắc Kạn tiếp tục kêu gọi, kết nối để phấn đấu tất cả các hộ nghèo đều sẽ được nhận quà Tết với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.