Bắc Giang nỗ lực thu hút đầu tư

Với con số thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ đầu năm đến nay đạt 885 triệu USD, Bắc Giang chính thức vượt lên là tỉnh đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư.
0:00 / 0:00
0:00
Một góc Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang.
Một góc Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang.

Để có được con số đó, chính là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo tỉnh trong việc đồng hành tháo gỡ những khó khăn, cũng như tạo mọi điều kiện tốt nhất thu hút cho các nhà đầu tư đến đầu tư, nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Đứng đầu cả nước về thu hút

Điển hình là dự án “Nhà máy công nghệ chính xác Fulian” (của Singapore) tại Khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên). Dự án được triển khai trên diện tích gần 50ha.

Mục tiêu chính là sản xuất linh kiện điện tử, máy vi tính và thiết bị truyền thông. Ngoài dự án này, nhà đầu tư Hainan Longi Green Energy Technology Company Limited cũng đầu tư nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời với quy mô công suất 3.500MW/năm trong Khu công nghiệp Hòa Phú (huyện Hiệp Hòa). Tổng vốn đăng ký của hai dự án trên khoảng 761 triệu USD.

Riêng tại Khu công nghiệp Tân Hưng (huyện Lạng Giang), Tập đoàn Yadea đã cam kết thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp xe máy điện, công suất khoảng 2 triệu xe/năm. Tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 100 triệu USD.

Ông Rong Wen You, Tổng Giám đốc, đại diện Tập đoàn Yadea tại Việt Nam cho biết: Trong hơn ba năm đầu tư sản xuất tại Bắc Giang, chúng tôi nhận thấy địa phương có vị trí địa lý quan trọng, phù hợp với phương hướng đầu tư của tập đoàn. Đặc biệt được lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và các cơ quan đã hỗ trợ rất tích cực cho nhà đầu tư trong quá trình sản xuất, kinh doanh tại tỉnh, do vậy chúng tôi quyết định mở rộng đầu tư vào đây.

Trước đó ba năm liên tiếp Bắc Giang luôn đứng trong tốp 10 của cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Có được kết quả đó là bởi tỉnh đã có nhiều giải pháp phù hợp về thu hút đầu tư FDI. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên tiếp xúc, trao đổi, gặp gỡ các vị đại sứ, cơ quan tổ chức quốc tế tại Việt Nam và lãnh đạo tập đoàn lớn của nước ngoài.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành xây dựng tài liệu về xúc tiến đầu tư ngắn gọn, dễ hiểu, đủ nội dung và tăng cường quảng bá trên nhiều kênh thông tin khác nhau. Mặt khác, Bắc Giang là một trong những tỉnh đầu tiên hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư

Bên cạnh những thời cơ, Bắc Giang đang phải cạnh tranh gay gắt với các tỉnh bạn. Từ việc hạ tầng giao thông, hạ tầng điện, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng xã hội, dịch vụ vui chơi giải trí chưa đáp ứng yêu cầu cho thu hút đầu tư đến cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh mặc dù đã được cải thiện, song vẫn còn hạn chế, bất cập.

Trong khi đó nguồn nhân lực cao, nhân lực có tay nghề, nhân lực qua đào tạo có tỷ lệ thấp, chưa đáp ứng được các dự án có công nghệ hiện đại, tiên tiến. Việc chuyển đổi số còn chậm, công tác xúc tiến đầu tư vẫn chưa đạt yêu cầu...

Để tiếp tục khơi dòng vốn FDI trong thời gian tới, Bắc Giang đang nỗ lực xây dựng kết cấu hạ tầng nhất là đầu tư cho hệ thống giao thông gắn với các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị. Đẩy mạnh tốc độ xây dựng nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội, khu du lịch vui chơi giải trí, xen kẽ các vùng nông nghiệp xanh cùng phát triển hài hòa. Không gian phát triển mới là cơ sở, điều kiện để thu hút đầu tư.

Ông Trang Tư Ức, đại diện nhà đầu tư Ingrasys (Singapore) Pte.Ltd cũng đánh giá cao tinh thần quyết tâm, đồng hành của UBND tỉnh Bắc Giang cũng như các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh. Nhà đầu tư cam kết không ngừng nỗ lực hoạt động hiệu quả, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động, sản xuất gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.

Hiện nay tỉnh Bắc Giang đang đẩy mạnh chuyển đổi số từ phân tích dữ liệu về thu hút đầu tư, giải quyết thủ tục hành chính online, xây dựng tài liệu xúc tiến đầu tư, quảng bá, tuyên truyền, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư.

Tỉnh chú trọng nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng đầu tư, nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tập đoàn đã và đang đầu tư trong các khu công nghiệp. Ưu tiên kêu gọi các nhà đầu tư là thành viên cùng tham gia các hiệp định FTA đa phương với Việt Nam với các ngành nghề tập trung vào công nghệ kỹ thuật số, kinh tế số, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ, thương mại.

Cùng với đó lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cũng thường xuyên tổ chức các hội nghị, cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa cơ quan nhà nước với các nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong nước để nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức các hội thảo triển khai, phổ biến đến doanh nghiệp, nhà đầu tư về các văn bản, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động đầu tư.

Dự báo trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục mời gọi nhiều nhà đầu tư quy mô lớn vào địa bàn, do đó các địa phương, ngành liên quan, Ban Quản lý các khu công nghiệp cần phối hợp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp, tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư.

Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang khẳng định, tỉnh Bắc Giang cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật cho các nhà đầu tư. Đồng thời lãnh đạo tỉnh luôn cầu thị, lắng nghe, coi khó khăn của doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng chính là vướng mắc của tỉnh và tỉnh có trách nhiệm cùng doanh nghiệp tìm giải pháp tháo gỡ.

Lũy kế đến nay, tổng số các dự án đầu tư FDI tại Bắc Giang là 336 dự án. Tổng vốn đầu tư đăng ký 8,15 tỷ USD và 17.812 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện ước đạt khoảng 5,34 tỷ USD và khoảng 7.490 tỷ đồng. Tỉnh Bắc Giang phấn đấu trong năm 2023 sẽ thu hút đầu tư được khoảng 1,3 tỷ USD.