Bắc Giang: Cháy nhà làm 3 người tử vong

NDO - Rạng sáng 22/6, tại thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã xảy ra vụ cháy nhà làm 3 người trong một gia đình tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
Một phần hiện trường vụ cháy.
Một phần hiện trường vụ cháy.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng 22/6, tại gia đình ông Tống Văn L. (SN 1965) ở thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn. Thời điểm này, trong nhà có ông Tống Văn L. (chủ hộ) cùng con gái là Tống Thị T. (SN 1988), cháu ngoại Nguyễn Quỳnh Tr. (3 tuổi) là con gái của chị T.

Khi xảy ra cháy, ông L. gọi điện cầu cứu cho hàng xóm là ông Nguyễn Văn Trung. Ông Trung cùng nhiều người khác chạy sang thì thấy ngọn lửa đỏ rực, khói từ trong nhà phả ra.

Nhận tin báo về vụ hỏa hoạn, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã cử 30 cán bộ, chiến sĩ, 4 xe chữa cháy cùng nhiều trang thiết bị đến hiện trường.

Hơn 2 tiếng nỗ lực dập lửa, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, ông L. đã tử vong ở khu vực cầu thang nhà 2 tầng; chị T. và con gái cũng được phát hiện tử vong tại khu vực nhà tắm. Khả năng cả 3 nạn nhân tử vong đều do ngạt khí.

Được biết, 2 năm nay, gia đình ông L. thu mua vải vụn phục vụ sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghiệp phụ trợ. Toàn bộ nhà liền kề với xưởng được xây dựng trên diện tích khoảng 500m2 tại thôn Sơn Quang; chung quanh nhà là một số cột điện dân sinh.

Để chứa hàng hóa, gia đình xây dựng khu xưởng kín bằng tường cố định, bố trí 2 cửa cuốn chở hàng ra vào. Thời điểm nhiều việc, cơ sở thuê 6, 7 công nhân đến làm việc.

Lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn bởi gia đình ông L. xây dựng nhà kiên cố, cổng cửa cuốn khóa chặt nên đã phải dùng máy múc hỗ trợ lực lượng chức năng phá dỡ tìm cách tiếp cận hiện trường.

Hiện, Công an huyện Việt Yên đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.