Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng, Nam Bộ nắng nóng gia tăng

NDO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 18/3, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù trưa chiều hửng nắng, lạnh về đêm và sáng; riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi 36 độ C. 
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự báo, hôm nay (18/3), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gần sáng và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ nắng nóng, có nơi 36 độ C.

Ngoài ra, theo các chuyên gia dự báo, chỉ số UV trong ngày 18/3 tại các tỉnh, thành phố trên cả nước đều ở mức gây hại cao đến rất cao, xảy ra phổ biến trong khoảng từ 10-14 giờ; riêng khu vực Hạ Long, Hải Phòng và Hà Nội chỉ số UV ở mức gây hại trung bình.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 18/3 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng gần sáng và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa rào vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C, có nơi hơn 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, vùng núi ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; khu vực đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, riêng gần sáng và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C, có nơi hơn 28 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C, có nơi hơn 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, có nơi hơn 31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa; riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, riêng miền Đông 34-36 độ C.