Bắc Bộ đón đợt rét mới từ đêm 17/12

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều nay, 15/12, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 17/12, ở Bắc Bộ chuyển rét với nền nhiệt thấp nhất ở 13-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Gần sáng và ngày 17/12, Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, đêm chuyển rét. (Ảnh minh họa)
Gần sáng và ngày 17/12, Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, đêm chuyển rét. (Ảnh minh họa)

Dự báo, gần sáng 17/12, bộ phận không khí lạnh trên sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc, ngày 17/12, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh nên gần sáng và ngày 17/12, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ gần sáng ngày 17/12 đến 18/12, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ đêm 17/12, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ, vùng núi cao dưới 10 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội ngày 17/12 có lúc có mưa nhỏ, từ đêm trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Từ ngày 17/12, trong đất liền gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4;  ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.