"Ba tăng cường" trong hợp tác phòng chống ma túy giữa Việt Nam-Lào

NDO - Tình hình tội phạm trên tuyến biên giới Việt-Lào diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn rất tinh vi và manh động; tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy còn xuất hiện ở một số khu vực giáp ranh hai nước; công tác quản lý tiền chất còn nhiều sơ hở, hạn chế. Đây là những dấu hiệu rất đáng lo ngại, đòi hỏi Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào phải tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phòng ngừa, đấu tranh chống ma túy và tội phạm trong thời gian tới.
Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Ngày 14/10/2024, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về hợp tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng chống ma túy.

Dự hội nghị có: Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm; Trung tướng Khamking Phuilamanivong, Thứ trưởng Công an, Trưởng đoàn đại biểu lực lượng Cảnh sát Bộ Công an Lào; Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Việt Nam.

Hội nghị là dịp để lực lượng Cảnh sát hai nước nói chung và Cảnh sát phòng, chống ma túy nói riêng cùng nhau đánh giá hiệu quả trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian qua, thống nhất phương hướng hợp tác thời gian tới giữa lực lượng Cảnh sát hai nước Việt Nam-Lào.

"Ba tăng cường" trong hợp tác phòng chống ma túy giữa Việt Nam-Lào ảnh 2
Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nêu rõ, hiện nay tình hình tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm về ma túy là vấn nạn chung của toàn cầu, đã và đang gây ra những hậu quả tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Việt Nam và Lào đều chịu sức ép và tác động rất lớn từ tình hình này. Sau đại dịch Covid-19, hoạt động của các đường dây, tổ chức tội phạm có liên quan đến hai nước đang có xu hướng gia tăng; đối tượng phạm tội ngày càng đa dạng và manh động hơn, bao gồm các lĩnh vực như tội phạm ma tuý, kinh tế, hình sự, buôn lậu, lừa đảo qua mạng...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng còn nhiều thách thức, khó khăn phía trước, đồng thời đề nghị hai bên cần phải xác định rõ về quan điểm và một số mục tiêu trọng tâm cần tập trung hợp tác trong thời gian tới.

Đó là: tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy, giảm các loại trọng án, giảm tội phạm ở các địa bàn trọng điểm, góp phần xây dựng xã hội an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là các địa bàn trọng điểm, chiến lược, vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, vùng biên giới, biển đảo, khu công nghiệp và các thành phố lớn.

Duy trì, phát huy tối đa hiệu quả cơ chế hợp tác về phòng, chống ma tuý và tội phạm hiện có giữa hai quốc gia. Trong đó tập trung vào "3 tăng cường": Tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin qua đường dây nóng ở 4 cấp Công an; tăng cường phối hợp thực hiện các hoạt động nghiệp vụ và tác chiến xuyên quốc gia; tăng cường hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy.

Phó Thủ tướng đề nghị, cần tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; nâng cao hiệu quả sử dụng các trang bị, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện phục vụ công tác.

Đẩy mạnh công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện công tác tái hòa nhập cộng đồng, tạo sinh kế, công ăn việc làm ổn định đối với người sau cai nghiện ma túy, người phạm tội, vi phạm pháp luật và đối tượng có nguy cơ phạm tội nhằm giải quyết căn bản nguồn gốc của tội phạm và tệ nạn ma túy.

Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy và tội phạm, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác đấu tranh nhằm phù hợp với diễn biến của tình tình ma tuý và tội phạm tại hai nước.

Thay mặt Chính phủ và Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS, ma túy mại dâm của Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định quyết tâm và cam kết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng phối hợp, cùng đồng hành hỗ trợ Chính phủ và Bộ Công an Lào trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy.

Đồng thời tin tưởng, sau hội nghị, hoạt động hợp tác phòng, chống ma tuý và tội phạm giữa hai nước sẽ được nâng lên một tầm cao mới, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế-xã hội bền vững của hai quốc gia và xây dựng một khu vực không có ma túy.

"Ba tăng cường" trong hợp tác phòng chống ma túy giữa Việt Nam-Lào ảnh 3
Trung tướng Nguyễn Văn Long phát biểu tại Hội nghị.

Tính đến nay, Bộ Công an hai nước đã tổ chức 12 kỳ hội nghị song phương về hợp tác phòng, chống tội phạm và 21 kỳ hội nghị song phương về hợp tác phòng, chống ma tuý; nhiều văn bản quan trọng đã được ký kết và thông qua, trong đó có Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống ma túy giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào ký ngày 9/8/2021.

Trên cơ sở các thoả thuận hợp tác giữa hai nước, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương của Việt Nam và Lào đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ theo phân công và đạt được những kết quả quan trọng, như đã tăng cường công tác trao đổi thông tin về tình hình ma tuý và tội phạm qua mạng lưới đường dây nóng ở 4 cấp Công an.

Tổ chức các đoàn công tác phối hợp truy bắt đối tượng truy nã người Việt Nam đang lẩn trốn tại Lào, trong đó có nhiều đối tượng đặc biệt nguy hiểm; phối hợp đấu tranh chuyên án chung với các đường dây tội phạm xuyên quốc gia; trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ trang thiết bị, nâng cao năng lực trong lĩnh vực phòng, chống ma tuý và tội phạm.

Bộ Công an hai nước đã khắc phục khó khăn gian khổ về điều kiện, thời tiết, địa hình để tổ chức khởi công, hoàn thành việc xây dựng 244 trụ sở làm việc của Công an các bản giáp biên giới, khu vực trọng điểm về ma tuý và Học viện Chính trị Công an nhân dân phục vụ công tác bảo đảm an ninh khu vực biên giới và tăng cường nâng cao năng lực cho lực lượng Công an Lào.

Theo báo cáo, từ tháng 7/2021 đến 6/2024, Công an 10 tỉnh Việt Nam giáp Lào đã phát hiện, bắt giữ 14.131 vụ, 19.961 đối tượng, thu giữ 1.910,15kg ma túy các loại, 3.095.093 viên ma tuý tổng hợp, 3.448 cây thuốc phiện, cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Tại Lào, các lực lượng chức năng của Lào đã điều tra, phát hiện và triệt phá 15.859 vụ án ma túy, bắt 23.458 đối tượng. Trong đó, có 560 đối tượng người nước ngoài (Việt Nam, Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Nigeria, Indonesia, Campuchia, Philippines, Italia, Australia, Yemen, Đan Mạch, Phần Lan, Canada, Malaysia, Anh, Pháp, Lebanon, Nhật Bản, Hàn Quốc);