Bà Rịa - Vũng Tàu triệt phá một băng tội phạm có tổ chức

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa kết thúc giai đoạn một Chuyên án 305T phá một băng tội phạm gây ra nhiều vụ thanh toán, cố ý gây thương tích theo kiểu xã hội đen, do Nguyễn Thị Ngọc Ánh cầm đầu.

Nguyễn Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1963, hộ khẩu thường trú tại 2808, Ðiện Biên Phủ, phường Phước Nguyên, thị xã Bà Rịa) nguyên là một cô nuôi dạy trẻ, sau bỏ việc đi bán cá ở chợ phường Long Toàn và sau này thành lập doanh nghiệp tư nhân dịch vụ bất động sản. Trong một thời gian ngắn, Ánh đã cùng Nguyễn Thành Lâm, là em ruột của mình cầm đầu bọn đàn em gây ra nhiều vụ đâm chém, cố ý gây thương tích, uy hiếp đe dọa gây thanh thế, làm bất bình dư luận quần chúng ở thị xã Bà Rịa. Ðiển hình là vụ cố ý đánh ông Lê Doàn Chung, ở phường Long Toàn gẫy ba xương sườn, tỷ lệ thương tích 10%. Do muốn mua đất của ông Chung không được, Ánh tỏ thái độ tức tối, ngày 27-12-2003, thấy ông Chung để đống củi gốc cây cản trở lối đi, Ánh đã vào nhà ông để chửi bới, lăng mạ ông, dùng tay gạt đổ đồ đạc trên bàn bán quán của nhà ông Chung xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, Ánh điện thoại cho Nguyễn Thành Lâm và Lê Thanh Tòng (sinh năm 1973, khu phố Long Nguyên, Long Ðiền) đến dùng ghế đập vào người ông Chung gây thương tích. Một vụ việc khác, biết Phạm Văn Bình (còn gọi là Bình "thổ", sinh năm 1974 ở phường Phước Nguyên, thị xã Bà Rịa, thường tổ chức đá gà cá độ để thu tiền xâu, nhiều lần Lâm cho đàn em quậy phá. Sau đó gọi điện cho Bình để "nói chuyện" nhưng Bình từ chối. Ngày 5-2-2005, Lâm triệu tập năm tên đàn em gồm Lê Thanh Tòng, Ðoàn Ngọc Trường, Dương Văn Vũ, Trịnh Văn Phượng và Nguyễn Thống tổ chức đi chém Phạm Văn Bình tại trường gà ở khu rừng tái sinh xã An Ngãi, huyện Long Ðiền, làm Bình bị thương nặng, tỷ lệ thương tật 72%. Ngoài hai vụ việc nêu trên, Ánh, Lâm còn cầm đầu một số vụ đâm chém, cản trở người thi hành công vu khi đang điều tra vụ án, tạo điều kiện cho tên Lâm bỏ trốn.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an và dư luận quần chúng tại địa phương, hoạt động của chị em Ánh, Lâm đã có dấu hiệu của một băng nhóm tội phạm có tổ chức. Chỉ trong một thời gian ngắn kinh doanh bất động sản, Ánh đã giàu lên rất nhanh. Những việc làm trái pháp luật của Ánh và Lâm đã gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho nhân dân ở thị xã Bà Rịa. Ánh đã dùng em ruột của mình để trấn áp các đối tượng cạnh tranh trong kinh doanh, nhiều vụ Ánh trực tiếp chỉ huy đàn em uy hiếp, đe dọa người khác. Trong gia đình Ánh, Nguyễn Thành Lâm là một đối tượng từng là đàn em của Phạm Anh Hoàng (Hoàng nổ, em ruột Phương Vicarrent, đã bị xử tù trong một vụ án khác), ngoài ra còn có một người em là Nguyễn Xuân Hoài đã bị bắt vì cầm đầu một vụ cố ý gây thương tích cho ba người vào ngày 8-8-2004 với tỷ lệ thương tật từ 4 đến 41%, nhưng chỉ bị xử (dưới khung hình phạt) có bốn năm tù.

Trong vụ án này, Cơ quan công an đã bắt sáu đối tượng là Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Lê Thanh Tòng, Ðoàn Ngọc Trường, Dương Văn Vũ, Trịnh Văn Phượng, Nguyễn Thống và tiếp tục truy nã Nguyễn Thành Lâm. Ðồng thời đấu tranh với những đối tượng để mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của Ánh, phát hiện những vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ bất động sản của thị.

Có thể bạn quan tâm