Bà con miền núi Quảng Nam chia sẻ thực phẩm với người dân vùng dịch

NDO -

Sáng 21-8, thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, sau khi phát đi thư kêu gọi, đến nay, đơn vị đã tiếp nhận hơn chín tấn rau củ quả, do đồng bào các dân tộc trong huyện đóng góp, ủng hộ cho người dân ở vùng dịch trong lúc gặp khó khăn về nhu yếu phẩm.

Phân loại thực phẩm trước khi đưa đến hỗ trợ cho người dân vùng dịch.
Phân loại thực phẩm trước khi đưa đến hỗ trợ cho người dân vùng dịch.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My Nguyễn Thị Huệ cho biết, từ ngày 19-8 đến nay, nhiều người dân các xã trong huyện như: Trà Mai, Trà Dơn, Trà Don, Trà Tập… đã mang thực phẩm đến trung tâm huyện để hỗ trợ cho người dân đồng bằng phòng, chống dịch Covid-19.

Thực phẩm chủ yếu là: Búp chuối, mướp, cà, bí, bầu… do người dân tự trồng cùng các loại rau rừng. Toàn bộ số hàng hóa nông sản: Rau, củ, quả này sẽ được phân loại, gói lại và chuyển đến người dân vùng tâm dịch ở TP Đà Nẵng, ngay trong ngày hôm nay.

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My có thư kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, doanh nghiệp và đồng bào trên địa bàn huyện chung tay hỗ trợ, hướng về đồng bằng trong dịch Covid-19.

Bức thư có đoạn viết: “Còn nhớ mỗi lần sau thiên tai mưa lũ ở Nam Trà My, hàng chục đoàn người, đoàn xc ở đồng bằng với đầy ắp quà, nhu yếu phẩm kịp thời lên huyện nhà để sẻ chia gian khó, vơi bớt một phần cực nhọc cho bà con. Đó là nhân nghĩa, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Điều này đồng bào Nam Trà My ai cùng nhìn thấy, đều biết và rất trân quý tình cảm đó...

Nay, dịch bệnh Covid-19 hoành hành, MTTQ Việt Nam huyện kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân cùng chung sức ủng hộ phòng, chống dịch. Và, trong lúc gian khó như thế này, bà con ở đồng bằng rất cần sự sẻ chia, hỗ trợ vật chất - tinh thần của chúng ta để mọi người có thêm động lực cùng với cả hệ thống chính trị tham gia chống dịch thắng lợi...

Dẫu biết rằng, cuộc sống đồng bào huyện nhà còn nhiều khó khăn, nhưng trong lúc chống dịch Covid-19 như chống giặc, thì đây chính là thời điểm tuyệt vời để chúng ta thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, sẻ chia với miền xuôi”.