Ba chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

NDO - Sáng 24/9, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028, bước vào phiên làm việc cuối cùng đồng thời bế mạc Đại hội.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Đại hội.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Đại hội.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đánh giá cao và vui mừng với những thành tựu, kết quả mà tổ chức Công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động Thành phố đã đạt được bằng chính sự quyết tâm, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động.

Năm năm qua, Công đoàn Thành phố đã kết nạp mới hơn 617.000 đoàn viên, so với kế hoạch vượt hơn 16%, trong đó có gần 517.000 đoàn viên ở khu vực ngoài Nhà nước và thành lập mới 6.741 công đoàn cơ sở.

Ba chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1

Phương châm của Đại hội: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Các hoạt động của tổ chức Công đoàn còn thực hiện được thông điệp là tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị của Thành phố với nhiều hoạt động phong phú. Có gần 98.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp và hơn 12.900 đoàn viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong đó, 620 Đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất. Đây là con số rất có giá trị với đội ngũ lãnh đạo Đảng, chính trị của Thành phố.

“Công đoàn Thành phố tiếp tục khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động theo hiến pháp và pháp luật quy định. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, chất lượng và hiệu quả trong việc ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp ngày càng đi lên về chất…”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa Kết luận số 79 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X nhằm tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Thành phố mong muốn Công đoàn Thành phố thực hiện yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp, nhận thức pháp luật trong đoàn viên, người lao động. Công đoàn Thành phố cần nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo những phương thức và mô hình mới, phù hợp với đặc điểm thực tiễn phát triển sản xuất và xã hội trong giai đoạn mới, thích ứng với bối cảnh đổi mới mô hình tăng trưởng, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, sáng tạo, gắn bó mật thiết với công nhân, lao động; từ các phong trào vững mạnh, cần quan tâm giới thiệu những đoàn viên công đoàn ưu tú, tiêu biểu để xem xét, kết nạp vào Đảng.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức Công đoàn các cấp; tổ chức, tổ chức lại, sắp xếp các đơn vị kinh tế, sự nghiệp, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở.

“Không chỉ duy trì, làm tốt các chương trình, hoạt động vốn đã là thế mạnh, mang đậm dấu ấn riêng có như Tháng Công nhân, Tết Sum vầy, Chương trình học bổng Công đoàn.., đội ngũ cán bộ Công đoàn Thành phố luôn trăn trở suy nghĩ, tìm tòi, mạnh dạn triển khai những nội dung, giải pháp, cách làm sáng tạo, ở những lĩnh vực mới, khó nhằm đáp ứng nhu cầu của thực tiễn, phù hợp xu thế phát triển chung, phục vụ tốt nhất lợi ích của đoàn viên, người lao động”, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang ghi nhận.

Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 cũng đã xây dựng ba chương trình trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn Thành phố. Cụ thể:

Chương trình 1: “Nâng cao năng lực đại diện, hiệu quả thương lượng tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, thực hành dân chủ ở cơ sở”.

Chương trình 2: “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam”.

Chương trình 3: “Công đoàn Thành phố đẩy mạnh hoạt động trợ vốn, tín dụng cá nhân, tích cực tham gia phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động”.

Trước đó, trong ngày làm việc thứ hai, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 17 thành viên. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khóa XII nhiệm kỳ 2023-2028.