Thủ tướng Đông Timor Mari Alkatiri cho biết, Đông Timor và nước láng giềng Australia đã "gần đạt được thoả thuận" về chia sẻ nguồn lợi dầu mỏ tại vùng biển Đông Timor nằm giữa hai nước.
Từ cuối tháng trước, báo chí Australia đã đưa tin rằng hai nước đã đạt được thoả thuận phân chia chủ quyền khai thác dầu trên vùng biển biên giới chung. Tuy nhiên, ngày 23-5 các quan chức Đông Timor bác bỏ tin này, nói rằng hiệp định giữa hai nước vẫn chưa được ký kết, còn cần tiếp tục thảo luận thêm một số vấn đề.
Phát biểu với báo chí tại Oslo nhân chuyến thăm Na Uy, Thủ tướng M. Alkatiri nói: "Chúng tôi không vội vàng, vì chúng tôi muốn có một hiệp định hoàn chỉnh cho cả hai bên".
Ông Alkatiri nói, hai nước đã tiến hành đàm phán trong vài năm gần đây, nhưng thời gian đó chưa phải là dài, bởi vì trên thế giới nhiều nước phải thương lượng hàng chục năm mà vẫn còn tiếp tục phải giải quyết các vấn đề vướng mắc.
Hiệp định biên giới trên biển giữa Australia và Indonesia ký năm 1972 dành cho Australia hai phần ba diện tích vùng biển giữa hai nước, tức là phần lớn nguồn tài nguyên dầu mỏ của khu vực này, trị giá khoảng 42 tỷ USD.
Đông Timor mới tách khỏi Indonesia thành quốc gia độc lập từ năm 1998. Nước này muốn thay đổi nội dung Hiệp định 1972, giành lại một nửa vùng biển chung. Quốc gia non trẻ nhất thế giới này hiện là nước nghèo nhất châu Á.