AU kiên quyết bác bỏ giải pháp quân sự đối với Sudan

Liên minh châu Phi (AU) tái khẳng định không thể có giải pháp quân sự đối với cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Sudan. Tuyên bố của AU nêu rõ: “AU kịch liệt lên án cuộc xung đột tàn bạo và phi lý đang diễn ra giữa Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và nhóm bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF), dẫn đến những hành vi sát hại dân thường vô tội và phá hủy cơ sở hạ tầng một cách bừa bãi”.
0:00 / 0:00
0:00
Người tị nạn Sudan sống trong các khu lều tạm ở biên giới Chad.
Người tị nạn Sudan sống trong các khu lều tạm ở biên giới Chad.

Theo đánh giá của AU, cuộc xung đột ở Sudan đã dẫn đến tình huống nhân đạo nghiêm trọng chưa từng có, đồng thời vi phạm trắng trợn luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế. AU cũng yêu cầu nối lại quá trình chuyển tiếp chính trị, mà đỉnh điểm là tiến hành các hoạt động bầu cử hướng tới một chính phủ dân chủ, do lực lượng dân sự lãnh đạo. AU tiếp tục kiên quyết bác bỏ mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài vào Sudan.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Ủy ban AU Moussa Faki Mahamat (M.Ma-ha-mát) triệu tập cuộc họp cấp cao để thảo luận việc thực hiện Lộ trình AU nhằm giải quyết xung đột ở Sudan trong ngày 31/5. Cuộc họp quy tụ các đại diện từ AU, Cơ quan liên chính phủ về phát triển (IGAD), Liên hợp quốc, Liên đoàn Arab (AL), Liên minh châu Âu (EU), các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, các quốc gia láng giềng của Sudan...

Trong khi đó, Thống đốc bang Red Sea ban bố lệnh giới nghiêm tại Port Sudan-thành phố lớn thứ hai của Sudan. Theo Hiệp hội Bác sĩ Sudan, đụng độ đẫm máu giữa SAF và RSF từ giữa tháng trước đã khiến 863 dân thường thiệt mạng và 3.531 người bị thương. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc gần đây ghi nhận hơn 1 triệu người đã phải di tản kể từ khi xung đột bùng phát ở Sudan.

Trước đó, tối 29/5, SAF và nhóm bán quân sự RSF nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm năm ngày. Mỹ và Saudi Arabia-hai quốc gia bảo trợ cho lệnh ngừng bắn kéo dài bảy ngày trước đó (kết thúc vào tối 29/5) tại Sudan-đã xác nhận diễn biến mới nhất này. Tuyên bố chung của Mỹ và Saudi Arabia nêu rõ, mặc dù lệnh ngừng bắn không được tuân thủ một cách tuyệt đối, nhưng điều này vẫn tạo điều kiện để khoảng 2 triệu người tiếp nhận viện trợ nhân đạo. Việc gia hạn lệnh ngừng bắn sẽ cung cấp thời gian cho nhiều hoạt động hỗ trợ nhân đạo hơn nữa.

Theo Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP), từ ngày 27/5, cơ quan này đã có thể chuyển chuyến hàng viện trợ thực phẩm đầu tiên tới Khartoum kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Tổ chức này cũng lưu ý hiện có tới 25 triệu người (hơn 50% dân số Sudan), đang cần hỗ trợ nhân đạo. Các cơ quan hỗ trợ nhân đạo đang đối mặt những thách thức trong việc vận chuyển và tình trạng mất an ninh.