Trước trận chung kết Champions League

Arsenal sẽ phá bỏ thông lệ?

Arsenal có làm nên lịch sử?
Arsenal có làm nên lịch sử?

Chiến thắng của các đội bóng thủ đô?

Thật ngạc nhiên, vì Arsenal là đội bóng đầu tiên của thành Luân Đôn có mặt ở trận chung kết Cúp C1 trước đây và Champions League hiện nay.

Tuy nhiên, trong lịch sử 50 năm của giải đấu danh giá này, đã có năm đội bóng thủ đô giành chức vô địch.

Về khía cạnh này, Tây Ban Nha đang dẫn đầu và CLB của thủ đô Madrid, Real Madrid, là đội bóng thành công nhất ở châu Âu với chín Cúp C1 và Champions League.

CLB Ajax Amsterdam của Hà Lan cũng đã bốn lần bước lên bục cao nhất.

Trong khi đó, CLB của thủ đô Lisbon, Benfica cũng từng hai lần vô địch vào các năm 1961 và 1962. Tuy nhiên, từ đó đến này, họ chưa một lần chạm được tay vào Cúp C1 và Champions League nữa.

Crvena Zvezda (được biết đến dưới tên Sao đỏ Belgrade) đã vinh dự giành Cúp C1 năm 1991. Khi đó, Belgrade là thủ đô của Liên bang Nam Tư và hiện nay là thủ đô của Serbia và Montenegro.

Cho đến nay, chỉ duy nhất có một đội bóng thủ đô khác giành chức vô địch Cúp C1 đó là Steaua Bucharest của Romania sau khi đánh bại Barcelona bằng thi đá luân lưu 11m năm 1986.

Các đội bóng của thủ đô khác đã lọt vào chung kết Cúp C1 và Champions League nhưng thất bại là Partizan Belgrade (1966), Panathinaikos của thủ đô Athens (1971), Atletico Madrid (1974) và AS Roma (1984).

Mặc dù là các thế lực bóng đá ở châu Âu, nhưng chưa có CLB nào ở thủ đô của các nước Anh, Italy, Đức và Pháp có vinh dự được nâng cao Cúp C1 và Champions League. Arsenal đang hy vọng sẽ phá bỏ thông lệ này.

Phán quyết: Điềm xấu

Hồi hộp vì được chơi trận chung kết đầu tiên?

Đã có 37 đội bóng khác nhau thuộc 13 nước tham dự 50 trận chung kết Cúp C1 và Champions League.

Và trong 37 đội bóng đó, 22 đội đã thất bại ngay trong trận chung kết đầu tiên mà họ tham dự. Chỉ có 15 đội giành chức vô địch. Trong số các đội bóng thất bại trong trận chung kết đầu tiên có các tên tuổi lớn như Barcelona để thua trong trận chung kết với Benfica vào năm 1961, AC Milan (1958), Ajax (1969) và Juventus (1973).

Còn các đội bóng khác như Eintracht Frankfurt (1960), Panathinaikos (1971), Leeds (1975) và Malmo (1979) cho đến nay vẫn chưa thể lập lại được thành tích lọt vào trận chung kết sau khi để thua trong trận chung kết Cúp C1 đầu tiên.

Phán quyết: Điềm xấu

Trái tim của người Anh?

Arsenal của HLV Arsene Wenger là đội bóng ít có chất Anh, thay vì đó là chất châu Âu. Trong đội hình của Arsenal chỉ có Sol Campbell và Ashley Cole là những cầu thủ Anh được thường xuyên đá chính, nhưng chấn thương đã khiến hai cầu thủ này ít được ra sân trong phần lớn mùa giải này.

Tuy nhiên, Arsenal có thể tận dụng ưu thế là các CLB của Anh giành được kết quả tốt ở đấu trường châu Âu khi lần đầu góp mặt ở trận chung kết Champions League.

Manchester United (1968), Liverpool, (1977), Nottingham Forest (1979) và Aston Villa (1982) đều giành Cúp C1 ngay ở trận chung kết đầu tiên mà họ góp mặt.

Các đội bóng của Anh vào đến chung kết Cúp C1

Đã có 12 lần một CLB của Anh giành quyền vào chung kết

Trong 12 lần đó, các CLB của Anh giành chiến thắng 10 lần

Đã có bốn CLB khác nhau của Anh giành Cúp C1 và Champions League, nhiều hơn bất cứ nước nào khác ở châu Âu.

Trong số các đội bóng lần đầu dự trận chung kết Cúp C1, chỉ có mỗi Leeds thất bại 2-0 trước Bayern Munich năm 1975.

Thành tích của các CLB của Tây Ban Nha trong trận chung kết đầu tiên không tốt. Mới chỉ có Real Madrid giành chức vô địch ở trận chung kết đầu tiên của Cúp C1 vào năm 1956 còn các đội Barcelona (1961), Atletico Madrid (1974) và Valencia (2000) đều không thành công.

Các CLB của Italy có thành tích xuất sắc ở châu Âu, nhưng họ cũng không giành kết quả khả quan ở trận chung kết Cúp C1 hay Champions League đầu tiên mà họ góp mặt. Chiến thắng của Inter Milan (1964) không thể bù lấp được thất bại của Fiorentina (1957), AC Milan (1958), Juventus (1973), Roma (1984) và Sampdoria (1992).

Có bốn CLB của Pháp từng lọt vào chung kết Cúp C1 hay Champions League nhưng họ đều thất bại trong lần đầu tiên góp mặt. Đó là Stade de Reims (1956), St Etienne (1976), Marseille (1991) và Monaco (2004).

Ngay cả người Đức nổi tiếng là lạnh lùng cũng giành được kết quả không tốt. Trong khi chỉ có Bayern Munich (1974) và Borussia Dortmund (1997) thành công ngay trận chung kết đầu tiên, thì những Eintracht Frankfurt (1960), Borussia Moenchengladbach (1977), Hamburg (1980) và Bayer Leverkusen (2002) đều thất bại.

Phán quyết: Điềm tốt

Giải đấu của các nhà vô địch?

Cúp C1 châu Âu là giải đấu của các đội vô địch quốc gia kể từ mùa giải 1955-1956 cho đến mùa giải 1991-1992.

Các đội vô địch không phải là đội vô địch quốc gia

1998-99: Manchester United
Xếp thứ hai mùa giải trước

1999-2000: Real Madrid
Xếp thứ hai mùa giải trước

2000-01: Bayern Munich
Xếp thứ hai mùa giải trước

2002-03: AC Milan
Xếp thứ tư mùa giải trước

2004-05: Liverpool
Xếp thứ tư mùa giải trước

(Các đôi vô địch Champions League không phải là vô địch quốc gia)

Kể từ khi thể thức Champions League ra đời ở mùa giải 1992-1993, giải đấu này được mở rộng và các đội không giành chức vô địch quốc gia cũng có thể tham dự.

Cho đến nay, trong 13 giải Champions League có tám lần các đội vô địch quốc gia giành chức vô địch. Còn năm lần khác, đội vô địch Champions League không phải là đội vô địch quốc gia.

Mùa trước, Arsenal xếp thứ hai sau Chelsea và họ phải cố noi gương các đội Manchester United năm 1999, Real Madrid năm 2000 và Bayern Munich năm 2001, các đội chỉ xếp thứ hai nhưng lại giành chức vô địch Champions League.

Barcelona là đội vô địch quốc gia mùa giải trước, lịch sử Champions League có vẻ như đang đứng về phía họ, nhưng những năm gần đây, các đội giành chức vô địch không phải là đội vô địch quốc gia.

Phán quyết: Không có

Kỵ giơ Tây Ban Nha?

Kể từ khi có Champions League, các CLB của Anh đã 66 lần đụng độ các CLB Tây Ban Nha.

Và ưu thế đang thuộc về các CLB của Tây Ban Nha.

Trong 66 lần đụng độ đó, các CLB của Tây Ban Nha thắng 28 hòa 20 và thua 18.

Lịch sử đối đầu Barca và các CLB của Anh

Số trận: 20
Thắng: 10
Hòa: 7
Thua: 3
(Các trận đấu Champions League bắt đầu từ mùa giải 1992-1993)

Rất nhiều CLB Anh bị thua trước một đối thủ Tây Ban Nha, chủ yếu là Barca.

Đội bóng xứ Catalan từng đánh bại Manchester United 4-0 ở sân Nou Camp tháng 11-1994. và từng đè bẹp Arsenal 4-2 ở ngay Wembley tháng 10-1999 và vượt qua Chelsea 5-1 ở Nou Camp trong trận tứ kết lượt về tháng 4-2000, sau khi để thua 3-1 ở trận lượg đi. Ngoài ra, Barca còn thắng đậm Leeds United 4-0 tháng 9-2000 và Liverpool 3-1 ngay tại Anfield ở vòng bảng thứ hai tháng 11-2001.

Mặc dù các CLB của Anh có giành thắng lợi nhưng cuối cùng họ không giành quyền đi tiếp.

Newcastle từng giành chiến thắng 3-2 trước Barca trên sân nhà và cả hai đều không qua được vòng bảng mùa giải 1997-1998.

Lịch sử đối đầu của Arsenal với các đội bóng Tây Ban Nha

Số trận: 14
Thắng: 5
Hòa : 4
Thua: 5
(Các trận đấu Champions League bắt đầu từ mùa giải 1992-1993)

Chelsea từng đánh bại Barca 3-1 trên sân nhà nhưng lại thua 5-1 ở tứ kết mùa giải 1999-2000 ở Nou Camp.

Chỉ có chiến thắng 4-2 của The Blues trước Barcelona ở Stamford Bridge mùa giải 2004-2005 giúp CLB của Anh và tứ kết.

Phán quyết: Điềm xấu

Mối liên hệ với Pháp

Rất nhiều bài bình luận nói về mối liên hệ giữa Paris và hai ngôi sao sẽ dự trận chung kết Champions League.

Thierry Henry của Arsenal trở lại thành phố quê hương trong khi Ronaldinho của Barca trở lại đây, nơi mà tiền vệ này từng chơi cho Paris Saint-Germain hai mùa bóng khi mới đặt chân đến châu Âu năm 2001.

Cả hai cầu thủ đều muốn trở thành những người hùng tại Paris, thành phố từng bốn lần đăng cai các trận chung kết. Paris vừa là đất lành nhưng cũng là đất dữ cho các CLB của Anh và Tây Ban Nha.

Liverpool từng hạ Real Madrid 1-0 ở Paris năm 1981 để lần thứ ba vô địch Cúp C1 nhưng cũng tại đây, Leeds đã để thua 2-0 trước Bayern Munich năm 1975.

Real Madrid từng vượt qua đội bóng đồng hương Valencia 3-0 trong trận chung kết toàn Tây Ban Nha năm 2000 và Stade de Reims ở trận chung kết đầu tiên năm 1956.

Phán quyết: Không có

Kết luận

Các điềm báo trên cho thấy Arsenal ở thế kém hơn trong trận chung kết. Tuy nhiên, các điềm báo không phải lúc nào cũng đóng vai trò quyết định và họ cần phải trông vào trận chung kết mùa giải trước để cố gắng. Liverpool vào trận chung kết với AC Milan và được đánh giá thấp hơn. Ngay cả khi họ bị dẫn đến 3-0 trong hiệp một, Liverpool vẫn lật ngược được tình thế và giành thắng lợi 3-2 khi thi đá luân lưu 11m sau khi san bằng tỷ số 3-3 ở hiệp hai. Và đó là một câu chuyền thần kỳ của Champions League.

Arsenal cũng muốn mình như vậy trong đêm chung kết 17-5.

Có thể bạn quan tâm