Sáng 27-4 đoàn đua đã tiếp tục chặng 16 đài 118 km từ Phan Rang đi Đà Lạt với 2 ngọn đèo Ngoạn Mục và Prenn. Mai Công Hiếu coi như đã cầm chắc giải Áo đỏ chung cuộc với tổng số điểm áo đỏ 66, bỏ xa người thứ hai là Đỗ Tuấn Anh đến 24 điểm.
Từ điểm xuất phát, ý đồ của các đội đã được thể hiện rõ ràng. Các ê-kíp đang tranh chấp thứ hạng như BVTVSG, BVTVAG, D.ĐT.E đều tập trung "đánh" áo vàng. Chính vì thế, Mai Công Hiếu đã dễ dàng ra đi cùng Nguyễn Văn Đức (BVTVAG), Huỳnh Mai Duy (BVTVSG), Đặng Trung Hiếu (Cần Thơ). Ở đèo Ngoạn Mục, Trung Hiếu qua mặt Mai Công Hiếu ở đích. Tuy nhiên, khi vào đèo Prenn thì cả Văn Đức, Mai Duy, Trung Hiếu đều bị Công Hiếu bỏ xa hơn 1 phút. Điều đó giúp Công Hiếu một mình một ngựa về nhất ở đèo Prenn và giành luôn áo xanh chặng 16 sau 3 giờ 33 phút 49 giây, tốc độ trung bình 33,112 km/h. Trong khi đó, áo vàng Lê Nguyễn Thành Nhân (BVTVAG) đã xuất sắc duy trì trong tốp 2 cùng Trịnh Sang Đông và Mai Nguyễn Hưng. Điều ấy khiến cho ưu thế hơn 1 phút trước Sang Đông, hơn 2 phút trước Nguyễn Hưng vẫn tiếp tục được giữ nguyên.
Với 33 điểm đoạt được ở hai đèo Ngoạn Mục và Prenn, Mai Công Hiếu đã nâng số điểm ở giải áo đỏ lên 66, bỏ xa người thứ hai là Đỗ Tuấn Anh đến 24 điểm và xem như cầm chắc danh hiệu Vua leo núi. Không chỉ chắc chắc giành áo đỏ chung cuộc, ê-kíp D.ĐT.E đang thẳng tiến tới chiếc áo xanh khi tay đua Đỗ Tuấn Anh của họ tiếp tục dẫn đầu với 16 điểm. Kém thế ở giải áo vàng, áo xanh nhưng ê-kíp BVTVSG cũng xem như đã cầm chắc chiếc cúp đồng đội khi bỏ xa "kình địch" đến hơn 10 phút. Ở chặng 16, cua-rơ trẻ Phạm Hoàng Anh Tâm (NNSG-Pakse) lần thứ hai đoạt áo trắng.
Sáng 27-4, đoàn đua tiếp tục chặng 17 quanh bờ hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt.