[Ảnh] Vui Tết Độc lập nơi vùng cao Sơn La

NDO - Từ cuối tháng 8, khắp các bản nơi rẻo cao của Sơn La đã rộn rã tiếng nói cười, niềm vui trải dài từ đầu bản tới cuối bản, cho đến từng hộ gia đình. Đồng bào các dân tộc nơi đây đã sắm những bộ trang phục sặc sỡ, thả mình vào từng lời ca, tiếng hát cùng tiếng đàn môi, tiếng khèn réo rắt và những điệu múa nơi miền sơn cước, hân hoan đón chào ngày Tết Độc lập...
0:00 / 0:00
0:00
Vào đêm trước ngày Quốc khánh 2/9, tại khắp các tuyến đường khu trung tâm các huyện của tỉnh Sơn La đã diễn ra nhiều hoạt động đường phố với những màn trình diễn văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc các dân tộc Tây Bắc.
Vào đêm trước ngày Quốc khánh 2/9, tại khắp các tuyến đường khu trung tâm các huyện của tỉnh Sơn La đã diễn ra nhiều hoạt động đường phố với những màn trình diễn văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc các dân tộc Tây Bắc.

Cũng như nhiều xã bản vùng cao ở các tỉnh, Tết Độc lập tại Sơn La là một trong những ngày lễ quan trọng trong năm của đồng bào các dân tộc. Tại các xã, bản vùng cao của Sơn La, đồng bào các dân tộc nơi đây tổ chức ăn Tết Độc lập to như Tết Nguyên đán. Đây là dịp để đồng bào các dân tộc thể hiện tấm lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ đã giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

[Ảnh] Vui Tết Độc lập nơi vùng cao Sơn La ảnh 1 [Ảnh] Vui Tết Độc lập nơi vùng cao Sơn La ảnh 2

Tại huyện Phù Yên, cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian được tổ chức trong đêm 1/9, nơi đây còn tổ chức hoạt động diễu hành, rước ảnh Bác Hồ chào mừng ngày Tết Độc lập với sự tham gia của tập thể lãnh đạo huyện và người dân, góp phần tạo nên một không khí vui tươi, sôi động.

[Ảnh] Vui Tết Độc lập nơi vùng cao Sơn La ảnh 3

Tại huyện Mộc Châu, tưng bừng và náo nhiệt nhất là hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố với sự tham gia biểu diễn của hơn 150 nghệ nhân, diễn viên quần chúng các dân tộc Thái, Dao, Mường, H'Mông...

[Ảnh] Vui Tết Độc lập nơi vùng cao Sơn La ảnh 4

Các hoạt động đường phố của đồng bào các dân tộc, trong đó có dân tộc H'Mông ở huyện Mộc Châu được biểu diễn tại một số điểm trên tuyến quốc lộ 6, đường nội thị của các huyện, đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem, tham gia trải nghiệm.

[Ảnh] Vui Tết Độc lập nơi vùng cao Sơn La ảnh 5

Lần đầu tiên huyện Phù Yên tổ chức các hoạt động cộng đồng đường phố đón Tết Độc lập, nhưng đã thu hút rất nhiều các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và đồng bào các dân tộc thuộc các xã vùng Mường tham gia.

[Ảnh] Vui Tết Độc lập nơi vùng cao Sơn La ảnh 6

Một tiết mục biểu diễn tham gia hoạt động cộng đồng đường phố của đồng bào dân tộc Thái với bộ trang phục truyền thống tại tuyến quốc lộ 6 chạy qua thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu.

[Ảnh] Vui Tết Độc lập nơi vùng cao Sơn La ảnh 7

Trong ngày Tết Độc lập, du khách sẽ được trải nghiệm trò chơi ném Pao, một trò chơi truyền thống của đồng bào H’Mông với hình ảnh những đôi nam thanh, nữ tú người H’Mông chơi ném Pao.

[Ảnh] Vui Tết Độc lập nơi vùng cao Sơn La ảnh 8

Tại xã vùng cao Co Mạ, huyện Thuận Châu, cùng với tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong những ngày vui Tết Độc lập, chị em phụ nữ dân tộc H'Mông còn tranh thủ sắm thêm cho mình những bộ trang phục truyền thống tại phiên chợ vùng cao được tổ chức trong dịp này.

[Ảnh] Vui Tết Độc lập nơi vùng cao Sơn La ảnh 9

Một trong những nét đặc trưng của ngày Tết Độc lập tại các xã, bản vùng cao thuộc các huyện của tỉnh Sơn La là hình ảnh những sạp hàng với những trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc H'Mông.

[Ảnh] Vui Tết Độc lập nơi vùng cao Sơn La ảnh 10

Trong những ngày cả nước hân hoan đón chào ngày Quốc khánh 2/9, tại các huyện, thành phố của Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, thu hút đông đảo người dân là đồng bào các dân tộc tới tham gia trải nghiệm.

[Ảnh] Vui Tết Độc lập nơi vùng cao Sơn La ảnh 11

Đến với Sơn La dịp này, người dân và du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên, tìm hiểu về văn hóa truyền thống các dân tộc mà còn được tham gia trải nghiệm giã bánh dày của đồng bào dân tộc H’Mông.

[Ảnh] Vui Tết Độc lập nơi vùng cao Sơn La ảnh 12

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, cán bộ, người lao động được nghỉ 4 ngày, lượng du khách về tham dự tại các khu du lịch tăng cao. Do vậy, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo huy động các lực lượng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho nhân dân và du khách khi đến với Sơn La.