[Ảnh] Hành trình bảo vệ môi trường qua mô hình độc đáo

NDO - Ngày 26/11, Striped Project tổ chức sự kiện "Giờ Phe 2023", hội chợ thường niên được tổ chức dưới mô hình hội chợ tái chế kết hợp với không gian vui chơi giải trí nhằm nâng cao ý thức giới trẻ về môi trường và gây quỹ ủng hộ, quyên góp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng cao.

Striped Project là dự án tái chế được thành lập bởi một nhóm học sinh Trung học trên địa bàn Hà Nội vào tháng 6 năm 2015. Nhận thấy tình trạng lãng phí giấy trầm trọng hiện nay, dự án được thực hiện với mục đích sử dụng nguồn giấy thừa đó để tạo thành những món đồ hữu dụng trong cuộc sống hàng ngày - đơn cử như những cuốn vở, cuốn sổ - để quyên góp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, có ít cơ hội được tiếp cận với điều kiện học tập đầy đủ.

[Ảnh] Hành trình bảo vệ môi trường qua mô hình độc đáo ảnh 1

Khu vực check-in của sự kiện Giờ Phe 2023 thu hút rất nhiều bạn trẻ tới chụp ảnh.

[Ảnh] Hành trình bảo vệ môi trường qua mô hình độc đáo ảnh 2

Trước khi tiến vào các gian hàng của hội chợ Giờ Phe, người tham dự sẽ được dẫn vào quầy check-in. Tại đây, mọi người sẽ được phát vòng tay vào cửa. Mỗi màu vòng tay sẽ đại diện cho một thông điệp khác nhau. Với những chiếc vòng tay màu sắc, Striped Project mong muốn được tạo cơ hội cho mọi người trong cộng đồng được làm quen và kết nối dễ dàng hơn.

[Ảnh] Hành trình bảo vệ môi trường qua mô hình độc đáo ảnh 3

Các bạn trẻ thuộc dự án Striped Project tận tình hướng dẫn người tham gia hội chợ cách để làm những đồ handmade từ những vật dụng tái chế.

[Ảnh] Hành trình bảo vệ môi trường qua mô hình độc đáo ảnh 4

Những chiếc túi nilong bỏ đi sẽ được các bạn trẻ khéo léo đan thành hình bông hoa vô cùng đẹp mắt.

[Ảnh] Hành trình bảo vệ môi trường qua mô hình độc đáo ảnh 5

Bông hoa được làm hoàn toàn bằng những chiếc túi nilong đã qua sử dụng với mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường tới mọi người.

[Ảnh] Hành trình bảo vệ môi trường qua mô hình độc đáo ảnh 6

Các bạn trẻ với những bông hoa handmade được làm bởi các phế liệu thu gom từ sự kiện trước đó.

[Ảnh] Hành trình bảo vệ môi trường qua mô hình độc đáo ảnh 7

Tại đây các bạn trẻ có thể thỏa sức sáng tạo, vẽ hình theo sở thích của mình lên những chiếc túi tote được tái chế. Bạn Nhật Anh (sinh viên Đại học Bách Khoa, Hà Nội) chia sẻ: "Em biết sự kiện này qua nền tảng mạng xã hội Tiktok, cá nhân em khi tham gia sự kiện cũng rất mong muốn được lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến với mọi người để thành phố của chúng ta sẽ luôn sạch đẹp và văn minh."

[Ảnh] Hành trình bảo vệ môi trường qua mô hình độc đáo ảnh 8

Các bạn nhỏ nhiệt tình tham gia, hưởng ứng sự kiện.

[Ảnh] Hành trình bảo vệ môi trường qua mô hình độc đáo ảnh 9

Du khách nước ngoài cũng rất quan tâm và hào hứng với sự kiện tái chế của bạn các trẻ thuộc nhóm Striped Project.

back to top