[Ảnh] Đường phố Hà Nội đông đúc, rộn ràng những ngày giáp Tết

[Ảnh] Đường phố Hà Nội đông đúc, rộn ràng những ngày giáp Tết

NDO - Những ngày cận kề Tết Nguyên đán 2024, người dân Thủ đô tấp nập đi mua sắm, vui chơi khiến cho đường phố Hà Nội rộn ràng không khí Tết hơn bao giờ hết.
[Ảnh] Đường phố Hà Nội đông đúc, rộn ràng những ngày giáp Tết ảnh 1

Hà Nội những ngày cận kề Tết Nguyên đán luôn đông đúc và tấp nập. Người dân đổ ra đường để mua sắm và vui chơi, kết thúc một năm làm việc chăm chỉ.

[Ảnh] Đường phố Hà Nội đông đúc, rộn ràng những ngày giáp Tết ảnh 2

Địa điểm người dân ghé thăm nhiều nhất có lẽ là những chợ hoa ngày Tết, điển hình là chợ hoa Hàng Lược nằm ngay tại trung tâm thành phố. Theo ghi nhận, chợ hoa đã đón rất nhiều lượt du khách ghé thăm những ngày gần đây.

[Ảnh] Đường phố Hà Nội đông đúc, rộn ràng những ngày giáp Tết ảnh 3

Đến với chợ hoa, ai cũng muốn chọn cho mình cành đào, chậu quất đẹp nhất mang về chơi Tết, cảnh người mua người bán diễn ra tấp nập. Theo các tiểu thương, giá những cành đào ở đây dao động từ 50.000-400.000 đồng tùy kích thước khác nhau.

[Ảnh] Đường phố Hà Nội đông đúc, rộn ràng những ngày giáp Tết ảnh 4

Ngoài chợ hoa Hàng Lược, những chợ hoa lớn nhỏ khác cũng có mặt trên khắp Thủ đô, tạo nên hình ảnh một thành phố đầy màu sắc và vui tươi khi cận kề ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

[Ảnh] Đường phố Hà Nội đông đúc, rộn ràng những ngày giáp Tết ảnh 5

Phố Hàng Giầy - nơi được coi là "thiên đường" của bánh kẹo ngày Tết cũng đón rất nhiều lượt khách ghé thăm và mua sắm.

[Ảnh] Đường phố Hà Nội đông đúc, rộn ràng những ngày giáp Tết ảnh 6

Những ngày giáp Tết, những con phố lớn nhỏ của Hà Nội luôn chật kín người và phương tiện di chuyển.

[Ảnh] Đường phố Hà Nội đông đúc, rộn ràng những ngày giáp Tết ảnh 7

Hình ảnh người dân chen chúc mua bán ô mai, mứt Tết tại một cửa hàng trên phố Hàng Đường (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

[Ảnh] Đường phố Hà Nội đông đúc, rộn ràng những ngày giáp Tết ảnh 8

Hồ Gươm cũng là một địa điểm vui chơi lý tưởng dành cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. UBND quận Hoàn Kiếm sẽ tạm dừng hoạt động Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; các tuyến phố đi bộ khu vực Phố cổ Hà Nội bắt đầu từ ngày 9/2/2024 (tức ngày 30 tháng Chạp) và mở lại từ 19 giờ ngày 23/2/2024 (tức ngày 14 tháng Giêng) để tạo điều kiện cho người dân và du khách thuận lợi di chuyển khi vui chơi trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

[Ảnh] Đường phố Hà Nội đông đúc, rộn ràng những ngày giáp Tết ảnh 9

Nơi đây thu hút rất nhiều bạn trẻ diện trang phục áo dài truyền thống, chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc Tết đến Xuân về.

[Ảnh] Đường phố Hà Nội đông đúc, rộn ràng những ngày giáp Tết ảnh 10

Không khí xuân sang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết với những chuyến xe "cõng" Tết về nhà.

Kết thúc ngày làm việc cuối năm, người dân Thủ đô lên đường về quê ăn Tết

Hôm nay 7/2 (tức 28 tháng Chạp) là ngày làm việc cuối cùng của năm, tại những bến xe hay trên những con đường huyết mạch của Hà Nội, người dân bắt đầu lỉnh kỉnh đồ đạc chuẩn bị lên đường về quê đón Tết cùng gia đình và người thân.

[Ảnh] Đường phố Hà Nội đông đúc, rộn ràng những ngày giáp Tết ảnh 11

Hình ảnh tại bến xe Nước Ngầm được phóng viên ghi nhận vào chiều hôm nay, rất đông người dân đã bắt đầu lên những chuyến xe trở về quê ăn Tết.

[Ảnh] Đường phố Hà Nội đông đúc, rộn ràng những ngày giáp Tết ảnh 12

Hình ảnh đông đúc quen thuộc mỗi khi dịp Tết đến Xuân về trên những bến xe của thành phố.

[Ảnh] Đường phố Hà Nội đông đúc, rộn ràng những ngày giáp Tết ảnh 13

Một cô gái tay xách nách mang, vội vàng lên chuyến xe để kịp đón Tết cùng người thân và gia đình.

[Ảnh] Đường phố Hà Nội đông đúc, rộn ràng những ngày giáp Tết ảnh 14

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, mau chóng di chuyển về quê ăn Tết.

[Ảnh] Đường phố Hà Nội đông đúc, rộn ràng những ngày giáp Tết ảnh 15

Vào lúc 5 giờ chiều 7/2 (tức 28 tháng Chạp) tại cửa ngõ phía nam của Thủ đô đã bắt đầu xảy ra tình trạng ùn ứ, ách tắc.

[Ảnh] Đường phố Hà Nội đông đúc, rộn ràng những ngày giáp Tết ảnh 16

Lực lượng chức năng luôn túc trực ở khu vực cửa ngõ phía nam, điều tiết giao thông thuận lợi để người dân có thể nhanh chóng về nhà sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm.

[Ảnh] Đường phố Hà Nội đông đúc, rộn ràng những ngày giáp Tết ảnh 17

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm nay bắt đầu từ thứ 5 ngày 8/2/2024 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết thứ 4 ngày 14/2/2024 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, Tết năm nay Thủ đô Hà Nội và miền bắc đón đợt không khí lạnh mới, có nơi rét đậm, nhưng hôm nay Thủ đô có thời tiết ôn hòa, thích hợp để người dân di chuyển về nhà đón Tết.

back to top