Toàn cảnh khu di tích lịch sử nhìn từ trên cao.
Toàn cảnh khu di tích lịch sử nhìn từ trên cao.

[Ảnh] Di tích lịch sử rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

NDO - Cuối năm 1953, trên đường hành quân mở chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng đoàn quân đã trú ẩn trong tán rừng già nguyên sinh tại bản Nhọt, xã Gia Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Ghi nhớ dấu tích lịch sử gắn với tên tuổi của Đại tướng, năm 2008, UBND tỉnh Sơn La đã công nhận khu rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp dừng chân trú ẩn trước khi mở chiến dịch là di tích lịch sử cấp tỉnh. Tháng 10/2020, huyện Phù Yên đã quyết định tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích lịch sử rừng gắn với xây dựng đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

[Ảnh] Di tích lịch sử rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 1
Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhìn từ trên cao.
[Ảnh] Di tích lịch sử rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 2
Quang cảnh bên trong Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Khu di tích rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp rộng khoảng 300ha là một khu rừng già nguyên sinh đã được nhân dân bảo vệ, chăm sóc rất chu đáo. Đến nay rừng luôn xanh tốt, còn nhiều cây to hàng trăm năm tuổi được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp có vị trí cách khu du lịch “Sống Khủng Long” tại xã Tà Xùa (huyện Bắc Yên) theo đường chim bay chỉ hơn 20km. Vì vậy việc tu bổ, tôn tạo, xây dựng khu di tích lịch sử văn hóa rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp không những trở thành điểm kết nối thúc đẩy phát triển du lịch mà còn là điểm đến giáo dục truyền thống cách mạng được nhiều người quan tâm.

[Ảnh] Di tích lịch sử rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 3
Toàn cảnh khu di tích lịch sử rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhìn từ trên cao.
[Ảnh] Di tích lịch sử rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 4
Khu rừng nguyên sinh được nhân dân bảo vệ chu đáo, giữ nguyên hệ sinh thái quý giá.
[Ảnh] Di tích lịch sử rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 5
Cây chò chỉ hơn 300 tuổi.
[Ảnh] Di tích lịch sử rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 6
Hội hoa lan huyện Phù Yên góp hàng trăm giống lan quý làm đẹp cho khu di tích.

Hiện nay, vào dịp cuối tuần, lễ tết, có hàng nghìn người đến thắp hương đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời tham quan, tìm hiểu lịch sử và ngắm nhìn vẻ đẹp của khu rừng linh thiêng này.

[Ảnh] Di tích lịch sử rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 7
Nâng niu cuốn sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
[Ảnh] Di tích lịch sử rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 8
Người lính già kể chuyện tướng Giáp cho thế hệ trẻ.
[Ảnh] Di tích lịch sử rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 9
Khánh thành (giai đoạn I) khu di tích lịch sử.
back to top