Cụ thể, ở phiên bản tiếng Tây Ban Nha, Aporrea đã đăng lại nhiều bức ảnh được phát tán trên tài khoản Twitter của nhiều cá nhân, với nội dung chỉ trích "sự bạo hành dã man" của lực lượng cảnh sát trong các cuộc biểu tình vừa qua. Kèm theo đó, ngay bên cạnh, Aporrea cũng đăng tải những bức ảnh gốc, đã bị xuyên tạc trắng trợn từ nhiều trang mạng trực tuyến khác nhau.
Bức ảnh (bên trái) được đăng tải trên tài khoản Twitter của Daniela Frias ngày 13-2 vừa qua, với chú thích "thống thiết": "Tôi và anh đều là người Venezuela mà". Thực chất, tấm ảnh này đã được chụp tại Bulgaria năm 2013.
Một bức ảnh khác miêu tả "sự áp bức", đăng tải ngày 11-2-2014. Người trong ảnh thực ra là một sinh viên Chile (đánh dấu vàng, ảnh bên phải), bị bắt giữ do bạo động tại nước này vào tháng 10-2011.
"Dòng người xếp hàng tại Tachira", chú thích cho bức ảnh đăng ngày 15-2-2014, với hàng người mặc áo và cầm khăn màu vàng, tượng trưng cho đảng cánh hữu Primero Justicia. Tuy nhiên, bức ảnh bên phải, được đăng vào tháng 9-2013 tại một trang web của Tây Ban Nha lại chỉ ra rằng họ là những người ... Catalan.
Bức ảnh này được đưa trên trang nhất tờ báo in Clarin của Argetina, số ra ngày 13-2-2014, với chú thích "lực lượng cảnh sát Venezuela nổ súng vào đám đông". Nhiều tờ báo khác của Tây Ban Nha như Infobae và El Mundo của Tây Ban Nha cũng đã cho đăng lại bức ảnh này. Sự thật, đây là thành viên lực lượng CICPC (Cảnh sát Hình sự, Khoa học và Điều tra Hình sự) của Venezuela, đang chống trả lại những người biểu tình gây bạo động.
Ngày 16-2-2014, tài khoản Twiter có tên Esteban Gerbassi đăng tải bức ảnh cảnh sát nổ súng vào người biểu tình và "lớn tiếng buộc tội": "Độc tài!", trong khi bức ảnh gốc được chụp từ tháng 6-2013 tại Rio de Jainero.
Khá hài hước, nhiều tài khoản Twitter đã đăng tải bức ảnh này với lời chỉ trích: "Lực lượng an ninh quốc gia không tha cho cả một con chó". Tuy nhiên, Wikipedia lại cho kết quả thực sự: Chú chó trong ảnh có tên Loukanikos, hiện đang ở ... Hy Lạp.
"Cậu bé bị đánh đập dã man tại Tachira", đăng ngày 16-2 vừa qua, thực chất có nguồn gốc từ ... Syria.
Bên trái là bức ảnh được đăng trên tờ báo Tây Ban Nha ABC, phiên bản điện tử, vào tháng 4-2013, cáo buộc lực lượng an ninh Venezuela đánh đập một người phụ nữ. Nhưng tấm ảnh gốc (bên phải) đã chỉ ra rằng, vụ việc trên xảy ra vào năm 2011 tại Ai Cập. Ludmila Vinogradoff, phóng viên đăng tải thông tin trên, đã xóa bài viết, nhưng thông tin trên vẫn được lan truyền nhanh chóng tại Venezuela.