[Video] Thủ tướng Nhật Bản Takaichi gây tranh cãi vì tặng quà cho hơn 300 nghị sĩ
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi gửi quà trị giá gần 200 USD cho 315 nghị sĩ đảng cầm quyền, gây tranh cãi trong dư luận.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Thủ tướng Nhật bản
Có 86 kết quả
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi gửi quà trị giá gần 200 USD cho 315 nghị sĩ đảng cầm quyền, gây tranh cãi trong dư luận.
Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2.
Các chuyến công du của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae ở châu Á được dư luận đánh giá là cơ hội để tái định vị vai trò, vị thế và tiếng nói của Tokyo trên bàn cờ địa chính trị châu Á-Thái Bình Dương, cũng như củng cố niềm tin, mở rộng hợp tác với các đối tác trong khu vực.
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi xác nhận không có kế hoạch giải tán Hạ viện để tổ chức bầu cử sớm, tập trung vào các chính sách kinh tế và đối phó lạm phát.
Bên lề Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025 diễn ra tại thành phố Gyeongju của Hàn Quốc, Tổng thống chủ nhà Lee Jae Myung có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.
Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố sẽ đẩy nhanh mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP, sớm hơn hai năm so với kế hoạch ban đầu.
Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang đối diện bài kiểm tra đầu tiên khi công bố danh sách nội các với nhiều gương mặt vướng bê bối tài chính.
Bà Takaichi Sanae chính thức trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, nhưng bối cảnh chính trị và kinh tế hiện tại không cho bà quá nhiều thời gian để thích ứng.
Ngày 21/10, tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố sẽ sớm chỉ đạo các quan chức chính phủ soạn thảo gói kích thích kinh tế nhằm đối phó với chi phí sinh hoạt gia tăng.
Với 237 phiếu ủng hộ trên tổng số 465 phiếu hợp lệ, bà Takaichi Sanae, tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, chính thức được Hạ viện Nhật Bản bầu làm Thủ tướng thứ 104 của đất nước Mặt trời mọc mà không cần đến vòng bỏ phiếu thứ hai.
- Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ ba- Bão số 12 tiếp tục đổi hướng, giữ nguyên cường độ- Người dân có thể kiểm tra thông tin chủ sử dụng đất ở, nhà ở trên VNeID- Tân Thủ tướng Nhật Bản chọn ASEAN làm điểm đến ngoại giao đầu tiên
Nhân dịp bà Takaichi Sanae, Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP) được bầu giữ chức Thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản, ngày 21/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng.
Chính trường Nhật Bản chứng kiến bước ngoặt khi đảng Dân chủ Tự do đạt thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh với đảng Duy tân.
Việc ra mắt ban lãnh đạo mới của đảng Dân chủ Tự do (LDP) đánh dấu bước khởi đầu cho thời kỳ lãnh đạo của bà Sanae Takaichi, người được kỳ vọng mang đến sự ổn định chính trị và định hướng chiến lược mới cho Nhật Bản.
Cuộc bầu chọn lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã mở ra khả năng Nhật Bản sẽ có nữ Thủ tướng đầu tiên. Chiến thắng của bà Sanae Takaichi không chỉ là cột mốc lịch sử về giới, mà còn định hình lại chính trường nước này.
Tân Chủ tịch đảng Dân chủ tự do (LDP) tuyên bố đảng này đánh dấu kỷ nguyên mới, sẽ biến "những lo lắng của người dân thành hy vọng".
Nhân dịp bà Takaichi Sanae được bầu giữ chức Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP), ngày 4/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi điện mừng đến bà Takaichi Sanae.
Trong bài phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 ngày 23/9, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết và khoan dung trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều cuộc xung đột nổ ra. Ông đồng thời kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Nhật Bản đã quyết định tổ chức bầu chủ tịch theo phương thức đầy đủ, mở rộng quyền tham gia cho toàn bộ đảng viên.
Ông Yuichiro Tamaki-Chủ tịch đảng Dân chủ Nhân dân Nhật Bản bày tỏ hy vọng tình hình hiện nay sẽ được giải quyết nhanh chóng để tránh đẩy chính trường quốc gia vào tình trạng trì trệ hơn nữa.
Truyền thông Nhật Bản cho biết, ngày 7/9, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã công bố ý định từ chức.
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba chiều 23/7 khẳng định sẽ không từ chức, bác bỏ các đồn đoán sau cuộc bầu cử Thượng viện mà liên minh cầm quyền giữa 2 đảng là Dân chủ tự do và Công Minh không giành được đa số ghế.
Chiều 28/4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã có buổi gặp gỡ trò chuyện với các sinh viên Trường Đại học Việt-Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Chiều 28/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru thăm chính thức Việt Nam.
Tối 27/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm cùng bà Ishiba Yoshiko, Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru có buổi gặp gỡ và cùng làm bánh cốm truyền thống.